Nhiều người nước ngoài hầu tòa vì tổ chức đánh bạc trá hình

Sòng bạc trá hình trong câu lạc bộ thể thao Imperial Bridge & Poker ở quận 2, TP.HCM do người Hàn Quốc đầu tư và quản lý.

Ngày 9-9, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ tổ chức đánh bạc tại câu lạc bộ thể thao Imperial Bridge & Poker (Thảo Điền, quận 2).

VKS truy tố Hyung Yong Woo, Kim JaeJin (cùng quốc tịch Hàn Quốc), Dy Villanueva Rolando, Andrada Carbonilla Domingo Anthony (cùng quốc tịch Philippines), Bùi Trần Anh Trí, Nguyễn Thị Thu Hồng, Võ Kim Ngân, Phạm Đinh Hạnh Nữ Hằng, Nguyễn Thị Hà Sao, Nguyễn Ngọc Đông Nhi cùng về tội tổ chức đánh bạc.

Liên quan đến vụ án 14 bị cáo quốc tịch Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam hầu tòa về tội đánh bạc.

Tối 30-6-2019, công an kiểm tra Công ty TNHH thể thao Imperial (số 115 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2) phát hiện, lập biên bản phạm tội quả tang nơi đây đang tổ chức cho 14 người đánh bài Poker. Công an thu giữ tại chiếu bạc số tiền dùng để đánh bạc trên 50 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: H.Y

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: H.Y

Quá trình điều tra xác định CLB Poker Imperial thành lập kinh doanh các hoạt động thể thao Poker (thi đấu giải) do một người Việt đứng tên giấy phép.

Thực tế, CLB do Lee Seong Jin (sinh năm 1976; quốc tịch Hàn Quốc) là người đầu tư và làm tổng quản lý. Từ đầu năm 2018, ngoài việc tổ chức các giải thi đấu Poker, Lee Seong Jin còn tổ chức cho khách đánh bài Poker tại 5 bàn trong CLB bằng hình thức thắng thua trực tiếp (Cash).

Khách dùng tiền đổi phỉnh, sau khi chơi dùng phỉnh đổi lại thành tiền, để thu tiền xâu nhằm thu lợi bất chính. Hàng ngày, CLB hoạt động từ 12 giờ trưa đến hai giờ sáng ngày hôm sau.

Để quản lý và điều hành hoạt động, Lee Seong Jin đã bàn bạc và thuê Hyung Yong Woo làm Giám đốc điều hành CLB. Hyung Yong Woo đã câu kết với Kim JaeJin, Andrada Carbonilla Domingo Anthony, Dy Villanueva Rolando, Trí làm quản lý; Ngân làm thu ngân; Hồng, Hằng, Nhi và Sao làm nhân viên chia bài.

Khi có khách đến chơi bàn thắng thua trực tiếp thì Trí báo cho Kim JaeJin biết. Nếu không có Kim JaeJin thì Trí báo lại cho Anthony và Rolando để ra đón và dẫn khách vào chơi.

Hình thức đánh bạc khách dùng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng để mua phỉnh... Sau khi đổi tiền thành phỉnh, khách sẽ đến bàn Poker để tham gia đánh bạc với những người khác ngồi chung bàn.

Mỗi bàn chơi đánh bạc tối đa là chín người, tối thiểu là năm người. Các nhân viên chia bài sử dụng bộ bài tây loại 52 lá để chia cho các con bạc và được xem là trọng tài của bàn đánh bạc đó.

Kết thúc bàn chơi, khách đem phỉnh đến quầy thu ngân đổi lấy tiền mặt theo tỉ lệ 1 điểm là 1.000 đồng. Sau khi thắng cược, nhân viên chia bài sẽ lấy tiền xâu 5% trên tổng số tiền thắng của người chơi bỏ vào hộc bàn Poker. Đến cuối ngày sẽ có người đến lấy số phỉnh này, quy đổi thành tiền và giao lại cho ông Lee Seong Jin.

Do Lee Seong Jin và người đứng tên trên giấy đăng ký kinh doanh Công ty TNHH thể thao Imperial Đỗ Minh Dũng đã bỏ trốn, công an đang truy tìm, khi nào xác định được sẽ tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Theo kế hoạch, phiên xử diễn ra trong nhiều ngày do nhiều bị cáo, nhiều luật sư cùng người tham gia tố tụng...

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/nhieu-nguoi-nuoc-ngoai-hau-toa-vi-to-chuc-danh-bac-tra-hinh-937323.html