Nhiều người Mỹ muốn ông Trump tranh cử tổng thống vào năm 2024

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump có kế hoạch tái tranh cử năm 2024 và có thể thông báo vào cuối năm nay.

Mới đây, một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Hai (23/11) do tờ The Hill và Harris Research Service phối hợp thực hiện cho thấy, khoảng 47% người dân Mỹ ủng hộ ý tưởng Tổng thống đương nhiệm Donald Trump sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Gần 50% người Mỹ muốn ông Trump tranh cử tổng thống vào năm 2024. (Ảnh: AP)

Gần 50% người Mỹ muốn ông Trump tranh cử tổng thống vào năm 2024. (Ảnh: AP)

The Hill cho biết, quan điểm này chủ yếu được những người thuộc phe đảng Cộng hòa ủng hộ với 75% số người được hỏi. Trong số những người tham gia khảo sát thuộc phe đảng Dân chủ thì chỉ có 24% ủng hộ ý tưởng này.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 17-19/11 với 1.873 cử tri đã đăng ký tham gia.

Trong khi đó, theo kết quả của một cuộc thăm dò khác do Harris Research Service thực hiện, có khoảng 58% người dân Mỹ tin rằng đã đến lúc Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump phải thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống.

Gần 2/3 tổng số người tham gia nghiên cứu tin tưởng rằng cuộc bỏ phiếu diễn ra công bằng và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã thắng cử. Tuy nhiên, quan điểm này chủ yếu được những thuộc phe đảng Dân chủ ủng hộ. Trong số những người được hỏi ủng hộ đảng Cộng hòa, có 2/3 không coi cuộc bầu cử vừa qua là công bằng, trong khi 70% tin rằng ông Trump không nên thừa nhận thất bại.

Ngoài ra, gần 30% số người tham gia khảo sát cũng cho thấy, khi quyết định bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu cử, họ chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống đại dịch, 26% về khía cạnh kinh tế và 14% về tính cách của các ứng cử viên.

Cuộc thăm dò trên được tiến hành từ ngày 17-19/11 và có sự tham gia của 2.205 cử tri đăng ký. Trong số này, 44% đã bỏ phiếu qua đường bưu điện, 29% đến các điểm bỏ phiếu trước thời hạn và 27% bỏ phiếu vào ngày bầu cử.

Trước đó, trong một động thái có thể báo hiệu kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024, Tổng thống Donald Trump đã chứng thực Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel ở lại vị trí của bà.

Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm 11/11: “Tôi vui mừng thông báo, tôi hoàn toàn ủng hộ và xác nhận để bà Ronna McDaniel tiếp tục lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC). Với 72 triệu phiếu bầu, chúng tôi đã nhận được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ Tổng thống đương nhiệm nào trong lịch sử Mỹ và chúng tôi sẽ thắng!”.

Theo các nguồn tin, ông Trump đã thông báo cho các đồng minh của mình rằng ông có thể sẽ công bố kế hoạch tái tranh cử tổng thống năm 2024 vào cuối năm nay. Hiến pháp áp đặt giới hạn tổng thống hai nhiệm kỳ, nhưng không nhất thiết hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Politico cho rằng, sự ủng hộ của ông Donald Trump đối với bà McDaniel cho thấy ông muốn đóng vai trò trung tâm trong nền chính trị của đảng Cộng hòa ngay cả khi ông đã mãn nhiệm.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nhieu-nguoi-my-muon-ong-trump-tranh-cu-tong-thong-vao-nam-2024-270447.html