Nhiều người mừng hụt, 'ông chủ' Facebook không có mặt ở Vịnh Hạ Long

Vào sáng ngày 11/11, đoàn của Facebook có mặt tại bến Cảng quốc tế Tuần Châu (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) nhưng không có sự xuất hiện của Mark Zuckerberg.

Theo thông tin trên tờ VTC News, đoàn của Facebook di chuyển từ Hà Nội tới Hạ Long bằng ô tô riêng. Sau đó cả đoàn đã lên du thuyền Pradise đẳng cấp 5 sao để chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ của Vịnh Hạ Long và nghỉ dưỡng.

Tờ báo này tiếp tục thông tin cho biết, danh sách đoàn có 9 người, trong đó có COO của Facebook là bà Sheryl Sandberg (48 tuổi, được coi là "cánh tay phải" của CEO Facebook Mark Zuckerberg).

Tuy nhiên, trong danh sách đoàn không có sự xuất hiện của Mark Zuckerberg.

"Cánh tay phải" của CEO Facebook - bà Sheryl Sandberg.

"Cánh tay phải" của CEO Facebook - bà Sheryl Sandberg.

Tới 16h cùng ngày, đoàn lên thủy phi cơ của hãng hàng không Hải Âu để ngắm cảnh đẹp Vịnh Hạ Long từ trên cao và bay thẳng về Hà Nội.

Việc CEO của "gã khổng lồ" Facebook không có mặt tại Vịnh Hạ Long khiến nhiều người hâm mộ mừng hụt.

Trước đó ngày 8/11, bà Sheryl Sandberg đã có mặt tại Hà Nội. Nữ tướng Facebook cũng là thành viên nằm trong đoàn doanh nhân tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đang diễn ra tại Đà Nẵng.

Theo mô tả công việc từ Facebook, các lĩnh vực mà bà Sandberg quản lý rất rộng, bao gồm các phòng bán hàng, marketing, phát triển kinh doanh, nhân lực, chính sách xã hội và truyền thông.

Năm ngoái, COO của Facebook được tờ Fortune xếp hạng là nữ doanh nhân quyền lực thứ 6 thế giới. Còn theo Forbes, bà là người phụ nữ quyền lực thứ tư thế giới với tổng tài sản khoảng 1,6 tỷ USD.

Trước đó, xuất hiện một số thông tin cho hay có khả năng Mark Zuckerberg sẽ tới Quảng Ninh và đi du thuyền tham quan Vịnh Hạ Long.

Mark Elliot Zuckerberg.

Mark Elliot Zuckerberg sinh ngày 14/5/1984, đang sở hữu khối tài sản lên tới 52 tỷ USD. Ông là Chủ tịch, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Facebook khi đang là sinh viên của Đại học Harvard, với sự trợ giúp của các bạn học là Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz và Chris Hughes.

Kể từ năm 2010, tạp chí Time liên tiếp bình chọn Mark Zuckerberg là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

Theo tờ Zing, vào năm 2011, ông và vợ cùng 4 người bạn đã đến Việt Nam và tham quan Sapa (Lào Cai).

Thời điểm đó, "ông chủ" Facebook đã yêu cầu mượn 9 con trâu để cả nhóm cưỡi đi dạo quanh suối bản Hồ - Sapa. Hình ảnh Mark Zuckerberg cưỡi trâu nhanh chóng được lan truyền trên toàn thế giới.

Thanh Hương (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhieu-nguoi-mung-hut-ong-chu-facebook-khong-co-mat-o-vinh-ha-long-a346444.html