Nhiều người một xã ở Phú Thọ nhiễm HIV: 'Thủ phạm' là ai?

Một số người dân tại xã Kim Thượng (Tân Sơn, Phú Thọ) có kết quả nhiễm HIV nhưng chưa biết nguyên nhân từ đâu. Nghi vấn đang được đưa ra là do tiêm chung kim tại nhà ông Th. Nhiều người khác đang nín thở chờ kết quả xét nghiệm.

Lãnh đạo Bộ Y tế hỏi thăm các gia đình ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ trong sáng 13.8

Đại diện chính quyền địa phương, ông Phùng Quý Mão - Chủ tịch UBND xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ - cho biết, đã nắm được thông tin nhưng để khẳng định nguyên nhân đến từ đâu thì phải chờ kết quả làm việc của cơ quan chức năng. Hiện người dân đang nghi ngờ nhiều người cùng bị nhiễm HIV là không có cơ sở.

Cũng theo ông Mão, việc lấy máu xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn là để thực hiện đề tài nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm. Từ tháng 7.2018, các cán bộ y tế đã thực hiện lấy mẫu máu của người dân trên địa bàn, cho đến nay, vẫn chưa có kết quả chính thức. Từ kết quả chẩn đoán của một người mà người dân nghi vấn chứ chưa có kết quả chính thức để khẳng định.

Ông H.T.Th - cán bộ y tế đang được dư luận nghi vấn liên quan đến vụ dùng chung bơm kim tiêm khiến nhiều người dân xã Kim Thượng nghi nhiễm HIV - khẳng định với lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Tân Sơn là không dùng chung bơm kim tiêm. Ông Th đã có giải trình với trung tâm và khẳng định không dùng bơm kim tiêm cho bệnh nhân.

Ông Th là điều dưỡng viên khoa Khám bệnh (Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn) sau đó chuyển ngạch là y sĩ.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cũng chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân khiến nhiều người nhiễm HIV. Những thông tin đến thời điểm này về đường lây, nhiều người cùng 1 xã nhiễm HIV vẫn chưa có cơ sở. Những người dân sống trong xã không phải ai cũng dám nói ra sự thật bệnh tình.

Do đó, để làm rõ sự việc, Sở Y tế Phú Thọ đã mời cơ quan công an tiến hành điều tra.

Sáng 13.8, đoàn công tác của Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đã có mặt tại Trung tâm y tế huyện này và về tận xã Kim Thượng để tìm hiểu thông tin, vụ việc.

TS Hoàng Đình Cảnh – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành các nghiên cứu chuyên biệt để tiến hành các nghiên cứu định tính, định lượng và nghiên cứu hồi cứu, điều tra dịch tễ xã hội, tìm ra các mối liên quan nếu có. Nếu cần thiết sẽ mở rộng đối tượng lấy mẫu máu xét nghiệm, cung cấp đầy đủ sinh phẩm xét nghiệm.

L.Hà - Đức Thọ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/nhieu-nguoi-mot-xa-o-phu-tho-nhiem-hiv-thu-pham-la-ai-624834.ldo