Nhiều người mẫu chống lại tấn công tình dục trong giới thời trang

Carré Otis và các cựu người mẫu đã lên tiếng tố cáo ông Gérald Marie, cựu giám đốc châu Âu của Elite Model Management.

New York Times đưa tin, 6 người mẫu đã đến Paris để cung cấp lời khai cho cảnh sát trong phiên tòa ngày 7/9. Nội dung gồm các cáo buộc cưỡng hiếp và hành vi tấn công tình dục đối với Gérald Marie - cựu giám đốc châu Âu của Elite Model Management. Đây là một trong những người đàn ông quyền lực của ngành thời trang.

Nhiều người mẫu sát cánh bên nhau

Gérald Marie từng phủ nhận những cáo buộc chống lại ông từ 24 người phụ nữ trong nhiều năm trước. Giờ đây, một năm sau khi các công tố viên ở Pháp mở cuộc điều tra về vụ việc, nhiều nghệ sĩ đã xuất hiện để tố cáo Gérald Marie.

Trong đó, người mẫu kiêm diễn viên Carré Otis đệ đơn kiện Gérald Marie và Trudi Tapscott vào tháng 8 tại New York. Người mẫu 52 tuổi cho biết cô phải đối mặt với lạm dụng tình dục khi còn trẻ.

 Cựu siêu mẫu Milla Jovovich, Karen Elson, Carla Bruni-Sarkozy và Paulina Porizkova lên tiếng ủng hộ những người phụ nữ đưa ra cáo buộc cưỡng hiếp chống lại Gérald Marie. Ảnh: New York Times.

Cựu siêu mẫu Milla Jovovich, Karen Elson, Carla Bruni-Sarkozy và Paulina Porizkova lên tiếng ủng hộ những người phụ nữ đưa ra cáo buộc cưỡng hiếp chống lại Gérald Marie. Ảnh: New York Times.

Trong đơn kiện, Carré Otis cho biết năm 17 tuổi, cô bị Gérald Marie cưỡng hiếp nhiều lần trong căn hộ của ông. Sau đó, cô còn bị Gérald Marie "buôn bán" cho những người đàn ông giàu có khác trên khắp châu Âu.

Vụ kiện của Carré Otis và nhiều người mẫu khác đã được các tên tuổi lớn như Carla Bruni, Paulina Porizkova và Karen Elson ủng hộ.

Carla Bruni, một trong những người mẫu nổi tiếng nhất thập niên 90, cho hay: "Tôi sát cánh bên Carré và những chiến binh khác khi họ đến Paris để làm chứng chống lại kẻ lạm dụng".

Siêu mẫu người Đan Mạch, Helena Christensen, khẳng định cô luôn sát cánh cùng những người phụ nữ dũng cảm trên mọi nẻo đường. Paulina Porizkova nói thêm trong những ngày đầu của sự nghiệp, người mẫu trẻ thường được dạy phải xem "quấy rối tình dục như một lời khen ngợi".

Cựu người mẫu Porizkova cho biết: "Chúng tôi cho thuê cơ thể và khuôn mặt của mình. Cơ thể của bạn không thuộc về riêng bạn". Vì vậy, bà cổ vũ những người phụ nữ đã và sẽ đến Paris. Theo bà, đây là hành động cần thiết vì một ngành công nghiệp phát triển hơn.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu, Milla Jovovich, có con gái là Ever Anderson (13 tuổi) đang nối nghiệp mẹ. Đó là lý do cô ủng hộ các đồng nghiệp chống lại người đàn ông quyền lực của giới thời trang.

Jovovich nói: "Tôi chưa bao giờ bị lạm dụng nhiều như những người khác khi bắt đầu sự nghiệp. Nhưng tôi đã trải nghiệm một nền văn hóa công nghiệp miền Tây hoang dã. Nơi trẻ em được đối xử như người lớn và bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Bạn còn trẻ, dễ bị tổn thương và có khả năng bị lạm dụng suốt cuộc đời. Những sự việc đó sẽ để lại ảnh hưởng xấu trong suốt quãng đời còn lại".

Người mẫu muốn tìm kiếm công lý

Carré Otis và các người mẫu đã quyết định lên tiếng trước sự khuyến khích của Model Alliance (tạm dịch: Liên minh người mẫu), một nhóm vận động phi lợi nhuận cho những người làm thời trang. Tổ chức đã cung cấp nguồn lực trợ giúp nhóm người tố cáo ông Marie như các cuộc họp trực tuyến hàng tuần để trao đổi với cố vấn pháp lý.

Sara Ziff, người sáng lập và giám đốc điều hành của Model Alliance, cho biết: "Chúng tôi mong muốn tìm kiếm công lý. Chúng tôi hướng tới ngành công nghiệp thời trang an toàn và bình đẳng hơn".

Gérald Marie bị nhiều người mẫu tố cáo về việc cưỡng hiếp. Ảnh: Head Topics.

Bà Ziff đã phối hợp chặt chẽ với Carré Otis trong quá trình cựu người mẫu theo đuổi vụ kiện.

Theo Carré Otis, tại Pháp, đã có những chỉ trích đối với cơ quan thực thi pháp luật địa phương về cách họ xử lý các cuộc điều tra tấn công tình dục liên quan đến trẻ vị thành niên.

Carré Otis bị lạm dụng nhiều lần khi còn trẻ. Ảnh: New York Post, New York Times.

Carré Otis hy vọng vụ kiện ở New York và lời khai của một số người tố cáo ông Marie tại Paris trong tuần này sẽ khuyến khích các nạn nhân khác lên tiếng.

Bà Ziff cho biết: "Carré đã bị cưỡng hiếp và buôn bán khi còn là một thiếu niên 30 năm trước. Tôi biết tình trạng lạm dụng tương tự vẫn diễn ra trong lĩnh vực này. Chúng tôi nghe được thông tin từ nhiều người mẫu qua đường dây trợ giúp".

Đối với Model Alliance và Sara Ziff, cuộc chiến này không chỉ cho ngành công nghiệp thời trang mà còn liên quan đến công việc của phụ nữ. Việc tạo ra biện pháp để bảo vệ phụ nữ chống lại nạn buôn bán, tấn công tình dục có ý nghĩa to lớn.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-nguoi-mau-chong-lai-tan-cong-tinh-duc-trong-gioi-thoi-trang-post1260233.html