Nhiều người Hà Nội lơ là không đeo khẩu trang, 'lượn lờ' giữa phố đông

Dù vẫn trong thời gian giãn cách xã hội, hạn chế ra đường nhưng đường phố Hà Nội có phần tấp nập. Nhiều người có biểu hiện lơ là, không đeo khẩu trang, vi phạm khoảng cách.

Ghi nhận của phóng viên trong mấy ngày gần đây, nhất là ngày đầu tuần (20/4), các tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), Láng, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa)... tấp nập người dân qua lại. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Trãi.

Ghi nhận của phóng viên trong mấy ngày gần đây, nhất là ngày đầu tuần (20/4), các tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), Láng, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa)... tấp nập người dân qua lại. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Trãi.

Tại ngã tư Láng – Lê Văn Lương, Ngã tư Sở, Ngã tư Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển, phố Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn lúc 9 giờ - 10 giờ sáng đến đầu giờ chiều (đã quá giờ cao điểm) xe cộ rầm rập trên đường, thậm chí ứ hàng dài khi chờ đèn đỏ, không có dấu hiệu giãn cách xã hội. Ảnh chụp tại ngã tư Tây Sơn - Thái Thịnh.

Nhiều người có biểu hiện lơ là, không đeo khẩu trang phòng dịch.

Nhiều nhân viên giao hàng tụ tập, tán chuyện mà không đeo khẩu trang.

Không đeo khẩu trang tại nhà chờ xe buýt.

Thanh niên tụ tập từng nhóm như chưa có cuộc giãn cách xã hội.

Một số nơi công cộng như nhà chờ xe buýt (phường Trần Hưng Đạo), vỉa hè đường Phan Chu Trinh), thanh niên tụ tập, cười đùa không đeo khẩu trang.

Người trung niên cũng bắt đầu buông lỏng.

Tại khu vực hồ Gươm, từ người đạp xe...

...đến người đi bộ, dừng nghỉ cũng không đeo khẩu trang hoặc đeo lấy lệ.

Long Vân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/nhieu-nguoi-ha-noi-lo-la-khong-deo-khau-trang-luon-lo-giua-pho-dong-1645414.tpo