Nhiều người gốc Mỹ Latinh tại Mỹ lo ngại bỏ lỡ công việc để tiêm vaccine

Theo một cuộc thăm dò mới được Kaiser Family Foundation công bố, hơn 60% người Mỹ gốc Latinh lo lắng về việc bỏ lỡ công việc để đi tiêm vaccine phòng COVID-19.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Dayton, Ohio, Mỹ, ngày 10/2/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Dayton, Ohio, Mỹ, ngày 10/2/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Kết quả cuộc thăm dò cho thấy, 47% số người Mỹ gốc Latinh trưởng thành được khảo sát cho biết họ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, trong khi 1/3 khác chưa được tiêm chủng cho biết họ muốn có vaccine càng sớm càng tốt, còn 17% nói rằng họ chắc chắn sẽ không tiêm vaccine.

Trong số những người chưa được tiêm phòng COVID-19, 64% bày tỏ lo lắng về nguy cơ mất việc làm do phải nghỉ việc vì các tác dụng phụ của vaccine như đau nhức, sốt và mệt mỏi. Trong số những người chưa được tiêm chủng và muốn tiêm ngay lập tức, 61% lo lắng về chi phí tự trả, trong khi 52% bày tỏ lo lắng về việc thiếu công việc để đối phó với tác dụng phụ của vaccine. Hơn một nửa số người trưởng thành gốc Mỹ Latinh có việc làm, chưa được tiêm chủng cho biết họ sẽ có xu hướng tiêm chủng hơn nếu công việc của họ cho họ thời gian nghỉ để tiêm chủng và phục hồi sau các tác dụng phụ tiềm ẩn.

Các cộng đồng da màu ở Mỹ bị ảnh hưởng không đồng đều trước đại dịch COVID-19, một phần là do nhiều người làm các công việc thiết yếu không thể làm ở nhà và sống trong các hộ gia đình lớn hơn, nhiều thế hệ. Cuộc khảo sát của Kaiser nhằm làm nổi bật những mối quan tâm duy nhất của người Latinh ở Mỹ liên quan đến đại dịch và tiêm chủng. Đáng chú ý, cuộc thăm dò cho thấy hơn một nửa số người chưa tiêm vaccine không biết rằng tình trạng nhập cư không phải là rào cản đối với việc tiêm phòng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ ước tính rằng so với người da trắng và người Mỹ không phải gốc Mỹ Latinh, người gốc Mỹ Latinh có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao gấp hai lần, khả năng nhập viện gấp 3 lần và khả năng tử vong gấp 2,3 lần vì căn bệnh này. Tuy nhiên, chỉ có 13% người gốc Mỹ Latinh đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, so với 62% người Mỹ da trắng.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhieu-nguoi-goc-my-latinh-tai-my-lo-ngai-bo-lo-cong-viec-de-tiem-vaccine-20210515063533267.htm