Nhiều người dự trữ đồ hộp và mỳ tôm phòng virus Corona kéo dài

Do lo sợ chủng mới của virus Corona, nhiều người dân Hà Nội đã tích trữ một số đồ đông lạnh, thực phẩm khô, rau củ quả cho cả tuần. Đặc biệt, tại một số cửa hàng, siêu thị, các mặt hàng như thịt hộp và mỳ tôm trở nên chạy hàng hơn ngày thường do người dân mua về dự trữ trong cơn bão dịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại những siêu thị lớn hay chợ dân sinh ở Hà Nội, nhiều người dân tỏ ra lo ngại trước diễn biến của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Nhiều người vì muốn bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người đã tìm mua thực phẩm dự trự để tránh phải ra ngoài và tiếp xúc với nhiều người...

Các mặt hàng mỳ tôm, thịt hộp, đồ ăn đông lạnh, rau củ được người dân mua dự trữ để tránh tiếp xúc nhiều với nơi đông người.

Các mặt hàng mỳ tôm, thịt hộp, đồ ăn đông lạnh, rau củ được người dân mua dự trữ để tránh tiếp xúc nhiều với nơi đông người.

Cụ thể, tại một số cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội như hệ thống siêu thị Vinmart, Thành Đô… những ngày này, lượng khách hàng đổ về mua sắm tại các siêu thị ngày nhiều. Các loại mặt hàng bán chạy là những đồ ăn đóng hộp sẵn và mỳ tôm, các loại rau củ quả.

Tại siêu thị Vinmart Võ Thị Sáu, lượng người đổ về siêu thị không đông như đợt trước khi xảy ra dịch bệnh, thế nhưng tại quầy thu ngân, lượng người chờ thanh toán phải xếp thành 2 hàng dài. Dù mới chiều tối, thế nhưng nhiều mặt hàng như thịt hộp, mỳ tôm, rau củ, đồ ăn tươi sống đã vơi đi khá nhiều.

Giỏ hàng chứa đầy thịt hộp của người dân tại siêu thị VinMart Võ Thị Sáu.

Chia sẻ với phóng viên, bà Thành Thị Tý (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Đây là đợt cao điểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, do đó, để đảm bảo sức khỏe cho mình và gia đình, tôi tìm mua các loại thực phẩm đông lạnh và rau củ để dự trữ. Thời điểm nhạy cảm nên tôi cũng dặn các con, các cháu ăn uống ở nhà, tránh ăn uống bên ngoài để đảm bảo sức khỏe. Hôm nay tôi đi mua chủ yếu là thịt hộp để có thể bảo quản lâu hơn và cũng tiết kiệm công sức đi siêu thị nhiều lần. ”

Cùng chung lo lắng với bà Tý, chị Nông Tuyết Nhung (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) cho hay: “Bình thường thì mình hay mua rau, trứng, cá khô để sẵn trong tủ lạnh của gia đình và cũng ít mua mỳ dự trữ. Những ngày gần đây giá thực phẩm tăng cao, do đó mình đi siêu thị để mua mỳ tôm dự trữ phòng khi có công việc đột xuất không thể nấu ăn sáng cho gia đình. Bên cạnh đó, mình cũng hạn chế ra ngoài và tiếp xúc ở những nơi đông người để đề phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh.”

Do dễ bảo quản, giá cả phải chăng nên thịt hộp đang trở thành ưu tiên lựa chọn của khách hàng.

Cùng đó, trong đợt cao điểm này, các quầy bán mặt hàng như nước sát khuẩn, khẩu trang cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thế nhưng, do nhu cầu của thị trường lớn nên hầu hết các loại khẩu trang y tế đã rơi vào tình trạng hết hàng, chỉ còn lại khẩu trang vải.

Còn tại siêu thị Thành Đô (cơ sở Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), những ngày này, không khí mua sắm giường như chững lại. Cả siêu thị chỉ lác đác một vài khách hàng mua sắm các mặt hàng nhu yếu phẩm thường ngày như dầu ăn, nước mắm... Đáng chú ý, các mặt hàng như mỳ tôm, phở, bún, miến cũng được bán chạy, nhiều khách hàng không mua lẻ mà lấy hàng kiện mỳ tôm, phở ăn liền về dự trữ.

Kệ hàng mỳ tôm tại siêu thị Thành Đô (cơ sở Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) trống rỗng.

Lý giải về việc nhiều gian hàng thực phẩm, rau củ quả và thịt trống trải bất ngờ, nhân viên siêu thị Vinmart Võ Thị Sáu cho biết, sở dĩ có một số sản phẩm hết hàng là do sau Tết, lượng cung chưa ổn định, nhiều doanh nghiệp chưa thể sản xuất đồng đều như trước. Mặt khác, từ khi có dịch, nhiều người dân đã tới mua sắm với hy vọng tích trữ thực phẩm giữa mùa dịch Corona khiến nhiều mặt hàng tạm thời hết hàng.

Một số mặt hàng rau củ cũng rơi vào tình trạng hết hàng.

Đặc biệt, theo ghi nhận của chúng tôi về giá bán rau củ quả tại các siêu thị và chợ dân sinh, mức giá nhiều loại gần như tăng gấp đôi, thậm chí gần gấp 3 so với dịp trước Tết Nguyên đán. Lượng cung ứng không đủ, nhiều kệ hàng tại siêu thị vơi đi nhiều khiến người dân không khỏi bất ngờ.

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhieu-nguoi-du-tru-do-hop-va-my-tom-phong-virus-corona-keo-dai-102979.html