Nhiều người đồng tính nam nhẹ dạ bị nhóm đối tượng 'tuổi teen' tống tiền

Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng Nguyễn Phương Hướng, Lã Bá Cao, Vũ Minh Thế, cùng SN 2002, đều trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để điều tra làm rõ về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 29-3, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận tin báo của anh Đỗ Đình Quân, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm về việc bị một nhóm nam thanh niên khống chế, đe dọa, cưỡng đoạt 5 triệu đồng sau khi rủ quan hệ đồng tính…

Theo anh Quân, những người đồng tính nam như anh thường cài ứng dựng Blue để tìm kiếm “bạn tình”. Chiều 29-3, anh nhận được lời mời qua ứng dụng này của một người tên Lã Bá Cao rủ đến nhà trọ ở đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để quan hệ đồng tính.

Đối tượng Lã Bá Cao

Đối tượng Lã Bá Cao

Do tin tưởng nên anh Quân không thỏa thuận giá, vì vậy khi quan hệ xong, Cao đòi 5 triệu đồng. Anh Quân không đồng ý nên hai bên cãi nhau, Cao gọi điện cho Hướng báo anh Quân không trả tiền. Ít phút sau, Hướng và Thế về phòng trọ yêu cầu anh Quân đưa 5 triệu đồng tiền “dịch vụ”.

Anh Quân không đồng ý thì Hướng túm cổ, Thế dùng điều cày dọa đánh anh này, khống chế yêu cầu phải trả đủ 5 triệu mới được về. Sợ hãi nên anh Quân nói sẽ để lại chiếc xe máy và sẽ trả số tiền 5 triệu đồng sau. Hướng đã đọc cho anh Quân viết giấy bán xe Honda Vision màu đen nhưng anh Quân không đồng ý, chỉ viết giấy cầm cố chiếc xe máy với giá 5 triệu đồng.

Sau khi viết xong giấy cầm cố xe máy thì các đối tượng cho anh Quân về. Anh Quân đã đến CQCA trình báo sự việc. Ngay khi tiếp nhận đơn, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ thủ phạm của vụ việc là ổ nhóm Hướng, Cao, Thế.

Đối tượng Vũ Minh Thế

Tại CQCA các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội đối với anh Quân. Quá trình điều tra mở rộng, nhóm này khai nhận bọn chúng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người đồng tính để lấy tiền ăn tiêu vì biết tâm lý các nạn nhân sẽ ngại nên không trình báo CQCA.

Do dó, Hướng đã rủ Cao, Thế và những người ở trọ cùng mình lên kế hoạch thực hiện hành vi. Hướng phân công cho Cao là người vào ứng dụng Blue để tìm người đồng tính, gạ gẫm đưa về phòng trọ quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong sẽ yêu cầu họ trả 5 triệu đồng tiền “phí dịch vụ”, nếu không trả sẽ gọi Hướng và Thế đến đe dọa, bắt họ phải trả tiền.

Chiều 29-3, Cao vào ứng dụng Blue và tìm được anh Quân. Sau khi về phòng trọ “vui vẻ” thì anh Quân bị cả nhóm khống chế, cưỡng đoạt tiền. Ngoài vụ việc này, các đối tượng đã thực hiện 3 vụ việc khác với thủ đoạn tương tự.

Đối tượng Nguyễn Phương Hướng

Khoảng trước Tết Nguyên đán 2021, nhóm của Hướng chiếm đoạt 500 nghìn đồng của một người đồng tính. Trong tháng 2-2021, Hướng và Cao chiếm đoạt của một người số tiền 1 triệu đồng; Hướng, Cao và Thế chiếm đoạt của 1 người khác số tiền 500 nghìn đồng, các đối tượng đều chưa nhớ nhân thân của nạn nhân và ngày cụ thể xảy ra vụ việc.

Toàn bộ số tiền cưỡng đoạt được bọn chúng chia nhau tiêu xài. Vụ việc chiếm đoạt được 5 triệu đồng của anh Quân thì Hướng và Cao mỗi người được 2 triệu đồng, còn Thế được 1 triệu đồng.

CQĐT đã thu giữ 1 “giấy cầm xe” do Hướng giao nộp. Tiến hành trưng cầu định giá tài sản, xác định chiếc xe máy Honda Vision màu đen của anh Đỗ Đình Quân là mua mới ngày 21-3, chưa đăng ký biển kiểm soát có giá 30 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại của 3 vụ việc do nhóm đối tượng trên thực hiện, liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm để trình báo để đảm bảo quyền lợi.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhieu-nguoi-dong-tinh-nam-nhe-da-bi-nhom-doi-tuong-tuoi-teen-tong-tien-235146.html