Nhiều người dân dũng cảm bắt tội phạm

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn Đồng Nai có hơn 100 người dân được các cơ quan chức năng khen thưởng vì dũng cảm, mưu trí truy bắt tội phạm, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho nạn nhân; ngăn ngừa nhiều hành vi vi phạm pháp luật như: trộm cắp, cướp giật tài sản; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Đại diện Công an tỉnh tặng quà cho người dân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm ở TP.Biên Hòa. Ảnh: H.Anh

Đại diện Công an tỉnh tặng quà cho người dân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm ở TP.Biên Hòa. Ảnh: H.Anh

Hành động tích cực trấn áp tội phạm của người dân đã góp phần cùng với lực lượng công an kéo giảm được tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

* “Thấy chuyện bất bình chẳng tha”

Gần nhất là vào ngày 8-2 vừa qua, ông Nguyễn Mạnh Hưng (ngụ P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) cùng 2 người bạn là Vũ Hồng Hào (ngụ xã Tam An, H.Long Thành), Cao Võ Minh Quang (ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) đã trực tiếp hỗ trợ cửa hàng điện thoại di động FPT Shop trên đường Phạm Văn Thuận (P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa) khống chế, bắt được đối tượng đột nhập cửa hàng, lấy cắp tài sản.

Ông Hưng chia sẻ, khi đến nơi thấy kẻ trộm đang leo sang nhà bên cạnh để bỏ trốn thì ông Hưng cùng những người bạn đã nhanh chóng bám theo khống chế đối tượng, thu giữ 1 túi xách bên trong có gần 500 triệu đồng rồi bàn giao cho Công an P.Tam Hòa xử lý.

Tương tự, anh Trần Thế Vinh (ngụ xã Vĩnh Thanh, H.Nhơn Trạch) cũng tham gia truy đuổi, bắt được đối tượng Huỳnh Văn Hùng (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh) giao cho Công an xã Vĩnh Thanh xử lý sau khi phát hiện Hùng đột nhập vào nhà anh Trương Minh Quang (ngụ xã Vĩnh Thanh) lấy trộm hơn 20 triệu đồng, 118 USD, 1 đồng hồ và một số trang sức bằng vàng.

“Thấy kẻ trộm ngang nhiên đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản, tôi rất bất bình nên cùng hỗ trợ mọi người truy đuổi lấy lại tài sản trả cho nạn nhân. Đó cũng là việc bình thường của tình làng, nghĩa xóm” - anh Vinh chia sẻ.

Không chỉ góp sức truy bắt tội phạm, nhiều người dân còn cung cấp thông tin cho công an bắt tội phạm. Đó là anh Đoàn Quốc Bảo (ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) đã theo dõi và cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho Công an xã Hố Nai 3 khi phát hiện một người nước ngoài tàng trữ ma túy tại một căn nhà thuê ở xã Hố Nai 3. Anh Bảo chia sẻ: “Tôi rất vui vì bản thân đã góp phần hỗ trợ công an bắt tội phạm, góp phần nhỏ trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương”.

* Động viên, khen thưởng kịp thời

Theo đại úy Huỳnh Văn Tấn Đông, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Công an tỉnh, để kịp thời động viên, khen thưởng các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong tham phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, các địa phương, đơn vị đều triển khai khen thưởng đột xuất tại cơ sở. Song song đó, vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Công an tỉnh cũng tổ chức thăm và tặng quà những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2020, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh phối hợp với công an các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh tổ chức thăm hỏi và tặng quà 30 mô hình tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và 33 người dân, công an xã, bảo vệ dân phố... có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm. Mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng/tập thể (gồm: tiền mặt và quà); 1,5 triệu đồng/cá nhân (gồm tiền mặt và quà).

Việc động viên, khen thưởng kịp thời nhằm kịp thời động viên, khích lệ lực lượng bán chuyên trách, người dân phát huy vai trò làm chủ, tự quản tự phòng về an ninh trật tự, tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn; thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; xây dựng tình cảm tốt đẹp, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa chính quyền và nhân dân.

Huyền Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202003/nhieu-nguoi-dan-dung-cam-bat-toi-pham-2991584/