Nhiều người dân Đồng Tháp chưa chấp hành nghiêm giãn cách xã hội

Những ngày qua, tại một số công viên, khu vực chợ, các tuyến đường giao thông… ở Đồng Tháp, nhiều người dân vẫn còn chủ quan trong việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

NDĐT - Những ngày qua, tại một số công viên, khu vực chợ, các tuyến đường giao thông… ở Đồng Tháp, nhiều người dân vẫn còn chủ quan trong việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.

Tuần đầu tiên chấp hành Chỉ thị 16, nhiều người dân ở Đồng Tháp thực hiện khá tốt việc giãn cách xã hội. Thế nhưng, những ngày gần đây, khi Chỉ thị 16 vẫn còn hiệu lực thì nhiều người dân tỉnh này có phần lơ là, chủ quan. Trong khi hầu hết các quán nước giải khát, quán nhậu thực hiện tốt Chỉ thị thì tại các quán ăn ở khu vực chợ có rất đông người ngồi ăn uống, trò chuyện. Tại các khu vực công cộng trước các nhà lồng chợ Cao Lãnh, chợ thị trấn Lai Vung, nhiều chợ xã ở khu vực nông thôn, ngoài cùng nhau ngồi gần ăn uống, nhiều người chạy xe honda ôm, xe lôi thùng… tụ tập nói chuyện theo nhóm.

Các quán ăn uống khu vực chợ phục vụ khách tại chỗ diễn ra công khai.

Các quán ăn uống khu vực chợ phục vụ khách tại chỗ diễn ra công khai.

Công viên tại thị xã Hồng Ngự, Công viên Văn Miếu ở TP Cao Lãnh,… dù đã được ngành chức năng cho đóng cửa hoặc có bảng cấm tụ tập đông người nhưng vẫn có nhiều người tìm cách leo vào bên trong tập thể dục trong mỗi sáng sớm và chiều tối. “Mấy hôm nay ở nhà bức bối quá, với lại thấy tình hình dịch bệnh kiểm soát an toàn nên gia đình tôi ra đi bộ tập thể dục chút cho thoải mái”, anh T.V.D., ngụ phường 1, TP Cao Lãnh cho biết.

Ngoài việc nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có mật độ tham gia giao thông đông đúc trở lại thì xuất hiện tình trạng không ít người đi đường không đeo khẩu trang, hoặc có đeo nhưng không che mũi, miệng.

Một quầy hàng ven đường bán thức ăn cho khách mang về nhưng người dân tập trung rất đông, không giữ khoảng cách an toàn.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiên quyết trong việc xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người. Liên tiếp những ngày qua, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành nhiều văn bản cho thấy lãnh đạo tỉnh này quyết liệt trong thực hiện chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mới đây nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Tấn Bửu cũng đã ký văn bản, trong đó có nội dung yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Tụ tập theo nhóm để nói chuyện nơi công cộng.

Như vậy là sau hơn mười ngày thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người dân Đồng Tháp lại chủ quan lơ là trong việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong khi dịch bệnh Covid 19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Qua đây cho thấy, sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân sẽ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Được biết, người dân Đồng Tháp đang tạm trú ở một số tỉnh, thành phố khác đang có dịch, trong đó có TP Hồ Chí Minh vẫn đi xe máy về thăm nhà ở Đồng Tháp vào dịp cuối tuần. Như vậy, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid 19 trong cộng đồng là rất cao nếu như mỗi người vẫn chủ quan, lờ là phòng ngừa. Song song ý thức của người dân, thiết nghĩ, các lực lượng chức năng không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà cần phải kiên quyết trong xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt là hành vi không đeo khẩu trang, tập trung đông người nơi công cộng.

Còn không ít trường hợp tham gia giao thông không đeo khẩu trang nhưng không bị xử lý.

HỮU NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44045002-nhieu-nguoi-dan-dong-thap-chua-chap-hanh-nghiem-gian-cach-xa-hoi.html