Nhiều người cùng chuyến bay với ca nhiễm Covid-19 thứ 17 âm tính với nCoV

Nhiều người cùng chuyến bay có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 đến Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam đều có kết quả âm tính với nCoV.

Ngày 9/3, tại cuộc họp trực tuyến phòng dịch Covid-19, UBND TP Hải Phòng cho biết, 24 trường hợp trên chuyến bay VN0054 (chuyến bay có nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19) về Hải Phòng sinh sống, du lịch, công tác, kết quả xét nghiệm đều âm tính với nCoV.

Hai khách du lịch quốc tịch Đức đến Cát Bà và 16 người có liên quan đến bệnh nhân thứ 30 tại Việt Nam nhiễm Covid-19 từng đến du lịch Cát Bà ngày 5/3, cũng có kết quả âm tính.

Còn 7 trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 30 đang được tiếp tục cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm.

Phong tỏa cách ly y tế tại ngõ 132 đường An Đà (phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) để tăng cường các biện pháp phòng Covid-19.

Phong tỏa cách ly y tế tại ngõ 132 đường An Đà (phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) để tăng cường các biện pháp phòng Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến 14h ngày 9/3, ở Quảng Ninh không có bệnh nhân nhiễm Covid-19 nằm điều trị tại tỉnh và chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm mới.

4 người đầu tiên dương tính với Covid-19 đều là người nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19. Những người này được điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương từ ngày 8/3.

Về trường hợp 4 người Việt (cách ly tập trung tại TP Cẩm Phả) và 2 người Anh gốc Việt (chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sáng 8/3) cùng chuyến bay cho kết quả âm tính với nCoV.

Đối với tài xế taxi (BKS 14A.20033) từng chở 2 vợ chồng người Anh, trong đó vợ có kết quả dương tính với Covid-19, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện cách ly cả gia đình và những người thân có tiếp xúc gần với tài xế này. Tối 8/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có kết quả xét nghiệm đối với tài xế này là âm tính.

Tại 2 khách sạn tại TP Hạ Long mà trước đó 4 khách du lịch nhiễm Covid -19 lưu trú, toàn bộ nhân viên liên quan đều được cách ly nghiêm ngặt.

Cũng trong chiều 9/3, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, 30/40 mẫu bệnh phẩm của các du khách nghi nhiễm Covid-19 tại TP Hội An cho kết quả âm tính, 10 mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Trong 40 người xét nghiệm có 33 người đi trên chuyến bay VN0054, cùng chuyến với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19, hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài lúc 4h30 ngày 2/3.

Nhóm 7 người còn lại không đi trên chuyến bay VN0054, nhưng đi chung với nhóm 33 người đến TP Hội An vào ngày 5/3.

Sở Y tế Quảng Nam cũng lập danh sách 331 trường hợp tiếp xúc với đoàn khách 40 người để đưa vào quản lý y tế. Ngoài ra, ngành Y tế tỉnh này cũng khuyến cáo 624 người thân của 331 trường hợp nêu trên tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc nơi đông người và thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Video: Phong tỏa nghiêm 3 khách sạn ở Quảng Ninh liên quan đến 4 du khách nhiễm Covid-19

Minh Khang - Nguyễn Huệ - Xuân Tiến

Nguồn VTC: https://vtc.vn/benh-va-thuoc/nhieu-nguoi-cung-chuyen-bay-voi-ca-nhiem-covid-19-thu-17-am-tinh-voi-ncov-ar532327.html