Nhiều người chết, mất tích trong mưa lũ ở Huế, Quảng Nam

Mưa lũ ở Quảng Nam khiến 3 người đi xe máy trên đường bị một đoạn núi đổ ập xuống vùi lấp trong đống đất đá. Mưa lũ cũng khiến nhiều người chết và mất tích chưa tìm thấy thi thể.

Chiều 5/11, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết huyện này đã tạm dừng công tác cứu nạn sau vụ sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp.

Người dân Quảng Nam dùng thuyền di chuyển trong lũ. Ảnh: Đắc Đức.

Người dân Quảng Nam dùng thuyền di chuyển trong lũ. Ảnh: Đắc Đức.

Trước đó, khoảng 10h sáng nay, 3 người dân đi xe máy trên tuyến quốc lộ 14E qua địa phận xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn) thì bị một đoạn núi đổ ập xuống vùi lấp. Một trong 3 người may mắn được cứu sống nhưng hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Huyện Phước Sơn sau đó đã lập tức đã điều động phương tiện, nhân lực đến cứu hộ nhưng do mưa lớn, sạt lở nặng nên việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân gặp khó khăn.

Đến 17h, việc cứu nạn buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho lực lượng nhân sự tham gia vì lo ngại có thể tiếp tục xảy ra núi lở. Trong buổi chiều cùng ngày, huyện Phước Sơn đã di dời 12 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở núi.

Tại huyện Bắc Trà My, mưa lớn đã gây sạt lở núi khiến 3 người chết và mất tích. Cụ thể, khoảng 14h, một khối lượng đất đá do sạt lở đã đổ ập vào nhà ông Trần Ngọc Quỳnh (ở tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My) vùi lấp nữ sinh đang học lớp 11 là Trần Thị Mai. Lực lượng cứu hộ sau đó đã tìm thấy thi thể nạn nhân 17 tuổi.

Ngoài ra, một vụ sạt lở đất khác xảy ra lúc 16h30 đã vùi lấp ông Nguyễn Văn Sơn (70 tuổi, thôn 3, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My) nhưng lực lượng cứu hộ chưa tìm được thi thể nạn nhân. Trong chiều cùng ngày, một người đàn ông đang ngủ trong nhà cạnh bờ sông ở xã Trà Giang đã bị nước cuốn trôi cùng ngôi nhà bị sạt lở xuống sông.

Huyện Bắc Trà My cũng đã ghi nhận nhiều tuyến đường hư hỏng bị sạt lở núi, nhiều nhà dân bị đất đá gây hư hại do mưa lũ.

Ông Trần Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (huyện Điện Bàn), xác nhận với Zing.vn trên địa bàn xảy ra vụ lật ghe khiến một người đàn ông bị nước cuốn trôi. Nạn nhân là ông Trần Minh Tân (42 tuổi, ngụ xã Điện Minh) gặp nạn trong lúc bơi ghe đi đón người thân. Thi thể nạn nhân sau đó đã được tìm thấy lúc 15h30 chiều 5/11.

Huyện Quế Sơn cũng ghi nhận trường hợp một bé gái 2 tuổi ở xã Quế Xuân bị rơi xuống nước, tử vong do người nhà sơ suất.

Nhiều tuyến đường các huyện hạ du của Quảng Nam bị ngập do lũ lên nhanh. Ảnh: Đắc Đức.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong chiều 5/11, nhiều nhà máy thủy điện của tỉnh này đồng loạt xả lũ do mưa lớn trên diện rộng. Nhiều vùng hạ du như các huyện Đại Lộc, TP Hội An bị ngập sâu trong lũ. Toàn tỉnh Quảng Nam đã có 3 người chết và 4 người mất tích do mưa lũ.

Thừa Thiên - Huế: Giải cứu 30 người mắc kẹt ở A Lưới

Tối 5/11, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết một nhóm 30 người khi đang trên đường lên A Lưới thì bị mắc kẹt do đất đá sạt lở hai đầu đường chắn ngăn.

Ông Hùng thông tin, nhóm người đi trên chiếc xe khách, khi đến đoạn đường gần xã Hồng Hạ thì bị đất đá hai bên đường sạt lở làm mắc kẹt giữa đường.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến ứng cứu. Sau nhiều giờ tiếp cận, đến chiều cùng ngày, tất cả 30 người trên xe khách đều được cứu an toàn và đưa về trụ sở xã nghỉ ngơi. Hiện tại sức khỏe của tất cả 30 người đều ổn định.

Báo cáo nhanh từ BCH PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trên địa bàn huyện A Lưới có 20 hộ dân tại xã Sơn Thủy bị ngập úng do mưa lớn, nước tràn vào nhà. UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng di dời 20 hộ dân bị ngập đến nơi an toàn. Đường Hồ Chí Minh bị ngập 2 đoạn tại xã A Ngo, trên đèo Fe Ke bị sạt 02 chỗ bị tắc đường xe tải không đi được; đường liên thôn Cha Đu - Thôn Nghĩa bị ngập 2 điểm.

Cùng ngày, Cháu Hồ Phi Ấn (4 tuổi, trú thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền) đang ngồi chơi trong nhà thì bị nước lũ tràn vào cuốn mất tích. Đến chiều, gia đình phát hiện thi thể bé trôi ở sau vườn nhà.

Đắc Đức - Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhieu-nguoi-chet-mat-tich-trong-mua-lu-o-hue-quang-nam-post793442.html