Nhiều người Campuchia khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Gia An 115

Sáng nay (ngày 18-10), phái đoàn gồm bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Gia Campuchia, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia đã đến thăm Bệnh viện Gia An 115, nhân chuyến công tác, làm việc tại Việt Nam.

Chuyến viếng thăm nhằm mục đích động viện tinh thần công tác của các đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Bệnh viện Gia An 115. Tiếp đến, đoàn có mong muốn tham quan và giao lưu với một cơ sở y tế hiện đại nằm tại cửa ngõ miền Tây và đã từng được rất nhiều bệnh nhân Campuchia tin cậy, sử dụng dịch vụ từ khi Gia An 115 chính thức đi vào hoạt động đến nay.

Phó Thủ tướng Campuchia, bà Sam An tham quan Bệnh viện Gia An 115

Phó Thủ tướng Campuchia, bà Sam An tham quan Bệnh viện Gia An 115

Theo số liệu từ International Medical Travel Journal, mỗi ngày có trung bình 250 người Campuchia sang Việt Nam chữa bệnh. Trong vòng 3 năm trở lại đây, chỉ riêng số lượng bệnh nhân Campuchia điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã tăng đến 90%. Tại Gia An 115 dù mới khai trương nhưng lượng bệnh nhân người Campuchia đến khám và điều trị cũng gia tăng đáng kể.

Thực tế, Campuchia có vị trí địa lý, khí hậu và văn hóa tương đối gần giống Việt Nam nên người dân Campuchia thường mắc một số bệnh giống người dân Việt Nam, có thể kể đến như tim mạch, tiểu đường, gan, phổi, các bệnh lý đường tiêu hóa…

Phó Thủ tướng Campuchia được các bác sĩ giới thiệu các hoạt động tại Bệnh viện Gia An 115

Trước thực tế nhu cầu khám và điều trị trong cộng đồng ngày càng cao, cùng với tình trạng quá tải ở các bệnh viện công, Bệnh viện Gia An 115 được Công ty TNHH Bệnh viện Quốc Tế Hoa Lâm đầu tư xây dựng với mục tiêu cung cấp thêm một lựa chọn đáng tin cậy trong việc khám và điều trị các bệnh lý trên cho người dân TP HCM và các tỉnh lân cận, điển hình như Campuchia. Bệnh viện Gia An 115 là điểm đến "lý tưởng" cho người dân Campuchia khi chỉ cách Bến xe miền Tây khoảng 1,7 km.

Bà Men Sam An ký sổ lưu niệm tại Bệnh viện Gia An 115

Chia sẻ với Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia bà Men Sam An, TS BS Trương Vĩnh Long, Giám đốc Điều hành Y khoa Tập đoàn Y tế Hoa Lâm, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Gia An 115, cho biết Gia An 115 là một trong sáu bệnh viện thuộc Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La và là bệnh viện đa chuyên khoa tại cửa ngõ phía Tây của TP HCM.

Với quy mô 367 giường bệnh, Bệnh viện Gia An 115 được đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng và được trang bị đầy đủ các phương tiện để phục vụ các chuyên khoa sâu: Tim mạch, Thần kinh – Đột quỵ, Nội tiết, Chấn thương chỉnh hình, Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, với đội ngũ chuyên môn được đào tạo trong và ngoài nước, đặc biệt có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh viện cung cấp các loại phòng đơn, phòng đôi, phòng VIP và super VIP để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh, cùng dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Đặc biệt, tất cả những thành viên tham gia phái đoàn đều ngạc nhiên trước cơ sở vật chất đầu tư trang thiết bị tại bện viện Gia An 115, trong đó có phòng super VIP dành cho bệnh nhân được đầu tư, trang trí theo phong cách của người Campuchia mà chi phí dịch vụ tại đây được tiết lộ đến 8,3 triệu đồng/ngày đêm.

"Chúng tôi luôn đặt mối quan tâm hàng đầu đến an toàn và sức khỏe người bệnh. Đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và toàn bộ nhân viên luôn hết mình phục vụ với thái độ niềm nở, ân cần, tận tình và chuyên nghiệp, giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái như được về nhà và hân hạnh đã trở thành một địa điểm được người dân Campuchia tin cậy và lựa chọn làm nơi thăm khám và chữa bệnh trong thời gian qua và sắp tới"- TS. BS Trương Vĩnh Long chia sẻ.

Sau khi tham quan, tìm hiểu và bày tỏ sự hài lòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam An chia sẻ bà rất vui mừng vì được biết một cơ sở y tế tư nhân đẹp ngay tại khu vực cửa ngõ miền Tây và khoảng cách gần với đất nước Campuchia. "Khi về nước, tôi sẽ tuyên truyền về Bệnh viện Gia An 115 cho người dân biết thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy. Riêng tôi sẽ thăm khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Gia An 115", bà Men Sam An khẳng định.

S. Nhung

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/diem-den/nhieu-nguoi-campuchia-kham-va-chua-benh-tai-benh-vien-gia-an-115-20191018142058223.htm