Nhiều người bị thương trong lễ hội bò tót Tây Ban Nha

Hội Chữ thập Đỏ Tây Ban Nha cho biết, nhiều người đã bị thương và phải điều trị y tế trong ngày đầu tiên của lễ hội nổi tiếng toàn thế giới 'Chạy đua cùng bò tót' tại thị trấn phía bắc Pamplona.

Lễ hội bò tót San Fermin bắt đầu khi 6 con bò được thả ra và đuổi theo sau những người tham dự, hầu hết mặc trang phục trắng đỏ, suốt quãng đường dài 825 mét xuyên qua khu phố cổ.

Trong ngày đầu tiên của lễ hội, ít nhất 3 người đã bị bò húc, gồm một người Tây Ban Nha và hai công dân Mỹ, trong đó một người đàn ông 46 tuổi phải phẫu thuật do bị bò đâm vào cổ. Hai người khác cũng nhập viện với các chấn thương ở đầu. Tổng cộng 53 người phải điều trị y tếLễ hội kéo dài trong suốt 8 ngày.

Lễ hội chạy cùng bò tót cũng đã vấp phải nhiều chỉ trích về cách đối xử “ tàn ác” với những con bò, cũng như gây nguy hiểm với người tham gia, nhưng lễ hội này vẫn được duy trì, thậm chí trở thành một ngày hội rất quan trọng ở Tây Ban Nha.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhieu-nguoi-bi-thuong-trong-le-hoi-bo-tot-tay-ban-nha-0