Nhiều người bị kỷ luật sau vụ nhân viên gác chắn không mở biển thông đường

3 cá nhân liên quan vụ tàu hàng số hiệu AH2 đâm hỏng biển đỏ quay và dừng khẩn cấp vì nhân viên... quên mở biển để thông đường đã bị kỷ luật.

Ngày 18.6, Công ty CP đường sắt Quảng Bình cho biết đã ra quyết định kỷ luật 3 cá nhân liên quan vụ tàu hàng số hiệu AH2 đâm hỏng biển đỏ quay và dừng khẩn cấp vì nhân viên... quên mở biển để thông đường.

Cụ thể, nhân viên gác chắn Trần Thị Thanh Huyền bị kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, điều chuyển sang làm công việc khác không liên quan trực tiếp đến an toàn chạy tàu.

Các ông Nguyễn Văn Dần (Đội trưởng Đội quản lý đường sắt 2) và Trần Xuân Thảo (Cung trưởng Cung đường sắt Lệ Sơn) bị khiển trách vì liên đới trách nhiệm trong vụ việc.

Tập thể công ty và các lãnh đạo cũng đang chờ Tổng công ty đường sắt VN xem xét trách nhiệm sau khi kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trước đó, rạng sáng 15.6, trên tuyến đường sắt bắc - nam đoạn qua địa phận xã Quảng Tiên, H.Quảng Trạch (nằm giữa 2 ga Minh Lệ - Lệ Sơn), tàu hàng AH2 đâm hỏng biển đỏ quay và dừng khẩn cấp.

Nguyên nhân là nhân viên gác chắn đóng chắn đường ngang nhưng chưa mở biển đỏ quay trên đường ray để thông đường. Theo giải thích của chị Huyền, thời điểm đó chị bị đau bụng đột xuất, đi vệ sinh nên không kịp mở biển đỏ quay.

Trương Quang Nam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nhieu-nguoi-bi-ky-luat-sau-vu-nhan-vien-gac-chan-khong-mo-bien-thong-duong-974681.html