Nhiều người bị giật hụi la hét tại sân Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Nhiều người la hét vì muốn chủ hụi phải trả lại tiền ngay sau khi tòa tuyên án mà không cần qua thi hành án.

Chiều 23/7, vì muốn chủ hụi phải trả lại tiền ngay sau khi tòa tuyên án mà không cần qua thi hành án, nhiều bị hại la hét tại sân tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Sóc Trăng.

Theo hồ sơ tố tụng, Huyền từng là giáo viên ở huyện Kế Sách nhưng nghỉ việc do liên quan đến nợ nần. Hơn mười năm trước, Huyền làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng từ các hụi viên.

Huyền ghi khống tên của hụi viên để "hốt hụi" (gom tiền vào mỗi kỳ) chiếm đoạt tiền. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 6/2011 đến tháng 3/2015, Huyền chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của 161 người.

Với hành vi trên, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Trần Thị Thanh Huyền (41 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách) 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/video-nhieu-nguoi-bi-giat-hui-la-het-tai-san-toa-an-nhan-dan-tinh-soc-trang-d488573.html