Nhiều ngôi nhà nứt toác, chực đổ xuống sông Đà

Do mưa lớn và xói mòn nên nhiều ngôi nhà ven sông Đà (Hòa Bình) có nguy cơ sập đổ.

Tuyến tỉnh lộ 455 qua địa phận xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn bị nứt, sạt

Trước diễn biến mưa kéo dài và phức tạp, UBND xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết, tại thôn Máy Giấy có 8 hộ với 24 nhân khẩu bị ảnh hưởng, nhà cửa bị hư hỏng nghiêm trọng. Đến ngày 8/8, xã sẽ di dời toàn bộ các hộ dân đến nơi an toàn và triển khai chính sách giúp người dân ổn định cuộc sống.

Được biết, thôn Máy Giấy nằm quay lưng về phía sông Đà, các hộ dân định cư ở đây từ những năm 1970. Nhà cửa đều được xây dựng bê tông kiên cố, đổ móng vững chắc, nhưng bây giờ kết cấu trong nhà đều bị biến dạng. Các bức vách, bậc thềm, sân phơi đều xuất hiện các vết nứt kéo dài, rộng khoảng 2-3cm, thậm chí có nhà vết nứt mở rộng khoảng 10cm.

Cùng với đó, do mưa và lượng nước ngập úng dâng cao nên từ tối 30/7, một đoạn đường hơn 100 mét trên tỉnh lộ 455 qua địa bàn xã Hạ Dân, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đã bị nứt dọc kéo dài. Taluy dương bị sụt, taluy âm cũng bị sạt nên có nguy cơ mất đường. Hiện, tuyến đường đã cấm các phương tiện di chuyển qua đây.

Trước đó, tại phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình cũng đã xảy ra tình trạng sạt lở ven sông Đà làm 9 căn nhà đổ sập hoàn toàn; 10 căn nứt, sập một phần; 9 căn nứt gãy và 7 căn nằm trong vùng nguy hiểm.

Phúc Hưng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhieu-ngoi-nha-nut-toac-chuc-do-xuong-song-da-d266674.html