Nhiều ngoại binh sắp tháo chạy khỏi giải Trung Quốc

Điều luật mới được giải VĐQG Trung Quốc áp dụng sắp tới sẽ khiến nhiều ngoại binh bỏ đi.

Việc Ban tổ chức giải Chinese Super League tiếp tục thắt chặt số lượng ngoại binh khiến nhiều cầu thủ nước ngoài lao đao. Một số trong đó cần cơ hội lọt vào đội tuyển quốc gia để dự World Cup 2018, tuy nhiên mùa giải mới ở Trung Quốc phải đến tháng 3 mới khởi tranh trở lại.

Nhiều nguồn tin cho hay tiền đạo người Colombia Jackson Martinez, thuộc Guangzhou Evergrande, có thể chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Besiktas. Tiền đạo 31 tuổi được Guangzhou Evergrande chiêu mộ với giá 42 triệu euro từ Atletico năm 2016, đây từng là khoản phí kỷ lục ở châu Á.

Tuy nhiên đến nay, Martinez mới thi đấu 10 trận và ghi 4 bàn. Ngôi sao Nam Mỹ đã bỏ lỡ toàn bộ mùa giải năm 2017 sau khi phẫu thuật mắt cá chân trái. Anh rất muốn có cơ hội thi đấu thường xuyên sau khi trở lại để tìm cơ hội được tuyển Colombia gọi tham dự World Cup 2018.

Jackson Martinez muốn rời bỏ Trung Quốc sau hơn 1 năm thi đấu tại đây.

Jackson Martinez muốn rời bỏ Trung Quốc sau hơn 1 năm thi đấu tại đây.

Besiktas, đang chơi thăng hoa ở Champions League, từ lâu cũng quan tâm đến Martinez. Việc họ lọt vào vòng 16 đội Champions League mùa này sẽ trở thành sức hút mạnh mẽ với tiền đạo người Colombia.

Quy định mới của các nhà tổ chức Chinese Super League sắp tới chỉ cho phép 4 ngoại binh được đăng ký ở cùng một trận đấu, trước đó là 5 vào năm 2017. Trong số này, chỉ có tối đa 3 ngoại binh xuất hiện trên sân.

Không những vậy, số lượng ngoại binh trên sân phải bằng với số cầu thủ thuộc nhóm U23 của Trung Quốc. Các đội bóng vẫn có quyền chiêu mộ tối đa 6 ngoại binh, nhưng rõ ràng cơ hội ra sân của họ đã bị hạn chế rất nhiều.

Trong buổi phỏng vấn trên đài phát thanh gần đây, trung phong Martinez thừa nhận dù đã ký hợp đồng 4 năm với Guangzhou Evergrande, tuy nhiên anh đã tìm CLB mới chỉ sau 3 tháng đến Trung Quốc. Không những vậy, Martinez còn nói rằng anh chưa bao giờ muốn rời Atletico Madrid.

Jackson Martinez không để lại nhiều ấn tượng tại Trung Quốc.

Với việc World Cup gần kề, nhiều ngôi sao rất muốn thi đấu thường xuyên để ghi điểm với các HLV. Theo đó, họ sẵn sàng rời Trung Quốc để tìm bến đỗ khác, dù đó chỉ là một động thái tạm thời.

Giovanni Moreno của Shanghai Shenhua đã được liên hệ cho mượn theo bản hợp đồng kéo dài 6 tháng tại Atletico Nacional của Colombia. Sau khi ngồi ghế HLV Atletico Nacional, ông Jorge Almiron vừa được bổ nhiệm lập tức bày tỏ sự quan tâm đến Giovanni Moreno.

Trong khi đó, nhiều CLB Trung Quốc đã đăng ký hơn 4 ngoại binh như Shanghai Shenhua, Jiangsu Suning Sainty, Hebei China Fortune và Shanghai SIPG. Họ sẽ đối mặt với bài toán cắt giảm những ngoại binh trước thềm mùa giải mới.

Theo phân tích từ SouthChinaMorningPost, giải VĐQG Trung Quốc sắp tới nhiều khả năng chứng kiến cuộc di cư của những ngoại binh bởi chính các điều luật rối ren do tự họ tạo ra. Đó chưa kể những bất đồng khác trong mối quan hệ giữa HLV và cầu thủ.

Carlos Tevez cũng không thiết tha gì cuộc sống tại Trung Quốc.

Ngôi sao Brazil Alex Teixeira, gia nhập Jiangsu Suning năm 2016 với mức giá 50 triệu euro, đang gặp vấn đề cá nhân với HLV Fabio Capello. Trong khi Shenhua phải đối mặt với vấn đề của Carlos Tevez, được đồn thổi sẽ rời Trung Quốc để trở về Argentina chỉ sau 1 năm lưu lạc.

Từ thực tế trên, có thể thấy trường hợp của Martinez, Moreno sẽ dẫn đầu trào lưu "trốn chạy" khỏi Trung Quốc của những ngoại binh.

Nguyên Trí (Theo SCMP)
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhieu-ngoai-binh-sap-thao-chay-khoi-giai-trung-quoc-post808241.html