Nhiều nghệ sỹ tham gia lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước

Hòa chung không khí lễ hội Xuân trên khắp cả nước, trong các ngày từ 22 đến 24-2, Lễ hội Xuân hồng- lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ Việt.

Ngày chính hội của Lễ hội Xuân hồng 2019 (23-2) ghi dấu sự có mặt của rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên đồng hành cùng ngày hội. Có những nghệ sĩ là gương mặt hiến máu quen thuộc, có người lại là lần đầu tiên. Nhưng trên hết, tất cả đều hướng về người bệnh, đều thực hiện nghĩa cử cao đẹp và muốn lan tỏa hành động đó đến toàn cộng đồng.

Có mặt tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương từ rất sớm, ca sĩ Tùng Dương đã trở thành người hiến máu đầu tiên trong ngày chính hội Lễ hội Xuân hồng kỳ 12. Đây không phải lần đầu tiên ca sĩ của "Chiếc khăn Piêu” hiến máu, anh đã góp mặt trong các sự kiện hiến máu của Viện như Chủ Nhật Đỏ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai hội

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai hội

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: "Mỗi năm, Tùng Dương lại kêu gọi những người bạn nghệ sĩ của mình cùng dậy sớm và tham gia hiến máu. Trong Lễ hội Xuân hồng, Dương cảm nhận được sự ấm áp từ những nụ cười nở trên môi những gương mặt thân quen của các anh chị kỹ thuật viên lấy máu. Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành để chia sẻ những giọt máu của mình.”

Các đại biểu tham gia đoàn diễu hành, truyền thông về Lễ hội Xuân hồng

Ngoài ca sĩ Tùng Dương, diễn viên Chí Nhân cũng là người có mặt tại Viện từ sáng để hiến máu tình nguyện. Đây là lần hiến máu thứ 2 của diễn viên Chí Nhân. Nam diễn viên "Hôn nhân trong ngõ hẹp” cho rằng hoạt động hiến máu đầu xuân là một việc tốt lành nên làm đầu năm, một hoạt động vô cùng ý nghĩa để sẻ chia tình yêu thương đối với xã hội: "Hiến máu là một hoạt động cộng đồng nên dù là người nghệ sĩ hay người bình thường, thì hiến máu là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, chia sẻ với mọi người xung quanh".

MC Minh Hà đã đồng hành với Lễ hội Xuân hồng từ nhiều năm nay với mong muốn lan tỏa cảm hứng hiến máu đầu xuân, trao thêm sự sống cho nhiều người bệnh.

Nghệ sĩ Xuân Bắc là người tham gia rất nhiều sự kiện trong Lễ hội Xuân hồng như giao lưu cùng với người bệnh và người nhà người bệnh, lễ đi bộ diễu hành từ Cung Trí Thức đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương...

Ca sỹ Tùng Dương tham gia hiến máu tại Lễ hội

Phát biểu tại lễ khai hội, TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương chia sẻ: Trong suốt gần 2 tuần sau Tết Nguyên đán vừa qua, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và nhiều bệnh viện khác trên toàn quốc đã đồng loạt kêu gọi cộng đồng chung tay hiến máu khẩn cấp do nhu cầu sử dụng máu sau tết tăng cao ngoài dự đoán. Đặc biệt, như ngày 21-2 vừa qua, lượng máu dự trữ trong Ngân hàng máu của Viện chỉ còn 1.969 đơn vị máu. Lượng máu này chỉ đáp ứng được nhu cầu của các bệnh viện trong khoảng 2 ngày, nhiều bệnh nhân cần truyền máu nhưng phải chờ vì máu được ưu tiên cho các trường hợp cấp cứu.

Cũng trong những ngày này, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực, nhiệt tình từ phía cộng đồng trong việc hưởng ứng, truyền thông và tham gia hiến máu tình nguyện. Chính điều đó đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng, thể hiện lòng nhiệt huyết của những người cùng chung dòng máu Việt.

MC Minh Hà đã đồng hành với Lễ hội Xuân hồng từ nhiều năm nay

“Tinh thần ấy, khí thế ấy đã góp phần làm nên thành công của hoạt động hiến máu tình nguyện trong 25 năm qua và ngày hôm nay, chúng ta được chứng kiến, được cảm nhận “tinh thần Việt Nam” qua từng ánh mắt, từng khuôn mặt rạng rỡ, những trái tim nhiệt huyết với nghĩa cử cao đẹp - hiến máu cứu người”, TS. Bạch Quốc Khánh bày tỏ.

Trong suốt 11 kỳ Lễ hội vừa qua, đã có trên 200.000 lượt người tham dự và tiếp nhận 67.315 đơn vị máu. Đến nay, nhiều tỉnh, TP trên cả nước đều đã đồng loạt tổ chức Lễ hội Xuân hồng vào dịp đầu năm mới. Điều đó đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt và sức lan tỏa mạnh mẽ của Lễ hội Xuân hồng.

Tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Xuân hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý bày tỏ tự hào khi Hà Nội là cái nôi của phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước, Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên tổ chức “Lễ hội Xuân hồng” từ năm 2008.

Thời gian qua phong trào hiến máu tình nguyện của Thủ đô đã gặt hái được nhiều kết quả rất đáng tự hào, số lượng máu tiếp nhận được trên địa bàn TP đều tăng cao trong những năm gần đây. Đặc biệt, năm 2018 là năm đầu tiên trên địa bàn Thành phố tiếp nhận được trên 210.000 đơn vị máu và TP.Hà Nội là địa phương có số lượng máu cao thứ 2 cả nước (chỉ sau TP.Hồ Chí Minh). Hiện nay, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển rộng khắp tất cả các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, công ty, doanh nghiệp; hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi đơn vị, của mỗi người dân Thủ đô.

Đây là lần thứ 2 diễn viên Chí Nhân tham gia hiến máu

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã kêu gọi mỗi người dân Thủ đô, mỗi cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn TP bằng tình thương và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia hiến máu cứu người; đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền của TP tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để phong trào hiến máu tình nguyện của Thủ đô phát triển bền vững.

Lễ hội Xuân hồng lần thứ 12 do Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội phối hợp tổ chức. Được khởi xướng từ năm 2008, Lễ hội Xuân hồng đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng lượng máu thường thiếu hụt ngay sau Tết Nguyên đán, góp phần tạo dựng và duy trì thói quen hiến máu đầu xuân của nhiều người dân. Sau 11 kỳ tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự và tiếp nhận 67.315 đơn vị máu cho điều trị.

Tính đến 16 giờ 30 ngày 23-2, số đơn vị máu được tiếp nhận đã đạt tới con số 3.000 đơn vị máu. Như vậy sau 2 ngày Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận được trên 4.000 đơn vị máu, gần đạt tới mục tiêu của cả 3 ngày là 5.000 đơn vị máu.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhieu-nghe-sy-tham-gia-le-hoi-hien-mau-lon-nhat-ca-nuoc-137660.html