Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tại TPHCM bị trượt viên chức vì... quy chế

Đợt xét tuyển viên chức tại một số đơn vị nghệ thuật ở TPHCM mới đây, đã có 40 người trượt viên chức, trong đó có nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.

UBND TPHCM vừa gửi công văn tới Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch đề xuất về việc xem xét, đặc cách trong quá trình xét tuyển viên chức trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn tại một số đơn vị nghệ thuật ở TPHCM như: Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc- Vũ kịch TPHCM, Trung tâm ca nhạc nhẹ…

Theo thực tế đơt xét tuyển vừa qua chỉ có chỉ có 31/71 trường hợp cá nhân có tài năng đặc biệt, có năng khiếu nghệ thuật được xét đặc cách tuyển dụng. 40 trường hợp còn lại do thiếu bằng cấp chuyên môn, do chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật nên chưa được công nhận kết quả xét tuyển đặc cách…

Anh em "Hoàng tử Xiếc" Quốc Cơ- Quốc Nghiệp trong show diễn tại Britain's Got Talent 2018

Anh em "Hoàng tử Xiếc" Quốc Cơ- Quốc Nghiệp trong show diễn tại Britain's Got Talent 2018

Trong số này có nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như anh em “Hoàng tử Xiếc”- NSƯT Giang Quốc Cơ và NSƯT Giang Quốc Nghiệp, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Tú Sương, NS Dương Thanh…. Đây là những nghệ sỹ có tài năng trong lĩnh vực của mình cũng như có nhiều cống hiến cho nghệ thuật tại TPHCM. Như với Quốc Cơ - Quốc Nghiệp hiện là 2 nghệ sỹ xiếc nổi tiếng trong và ngoài nước với 2 lần đoạt Kỷ lục Guinness thế giới, được mời tham gia nhiều show diễn tạp kỹ nổi tiếng của thế giới, nhận danh hiệu NSƯT khi còn rất trẻ.… Những nghệ sỹ như Trọng Phúc, Tú Sương đều là những diễn viên nòng cốt của các đoàn nghệ thuật cải lương…

NSƯT Tú Sương

Theo công văn của UBND TPHCM, bất cập hiện nay là những người thực tài, có nhu cầu tuyển dụng lại chưa đáp ứng tiêu chí viên chức, tuy nhiên có những người chỉ có bằng cấp nhưng không có tài năng lại có thể được tuyển dụng. Điều đó có thể gây ra tình trạng như người có tài, có năng khiếu phải ra đi dẫn đến sự giảm sút về chất lượng của các đoàn nghệ thuật.

NSƯT Trọng Phúc

UBND TPHCM đưa ra kiến nghị Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch có ý kiến về chủ trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức. Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cần sớm tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn để viên chức được tạo điều kiện chuẩn hóa tiêu chuẩn, chức danh cho các nghệ sỹ.

Trọng Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/nhieu-nghe-sy-noi-tieng-tai-tphcm-bi-truot-vien-chuc-vi-quy-che-1464937.tpo