TP.HCM cách ly tập trung những người trở về từ Hải Dương từ ngày 3/2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, toàn bộ những người trở về từ Hải Dương từ ngày 3/2 phải cách ly tập trung.

Theo đó, những người thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trở về TP.HCM từ ngày 3/2 phải cách ly tập trung, đồng thời tiến hành xét nghiệm cá nhân và cả người nhà. Còn những người từ Cẩm Giàng đến TP.HCM từ ngày 15/1-2/2 thì tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm khi khai báo cá nhân và người nhà.

Ngoài ra, TP.HCM cũng cách ly tập trung đối với những người từ Quảng Ninh đến TP.HCM từ ngày 3/2 thuộc các địa điểm: tổ 1 khu phố 6, phường Hồng Hà của TP Hạ Long; các xã Thủy An, An Sinh, Bình Dương, Nguyễn Huệ thuộc thị xã Đông Triều. Người dân đến từ hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu thuộc tỉnh Hưng Yên từ ngày 10/2 cũng được yêu cầu cách ly tập trung...

Lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng

Lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng

TP.HCM cũng tổ chức xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên đối với người đến thành phố bằng các phương tiện giao thông công cộng. Cụ thể, tại sân bay Tân Sơn Nhất, 10 - 20% số lượt hành khách đến sân bay từ các tỉnh thành có nguy cơ sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên. Tại Ga Sài Gòn, 100 mẫu đơn/ngày đối với hành khách đến từ các tỉnh thành có nguy cơ. Bến xe quận 12, Bến xe miền Đông cũ, Bến xe Miền Đông mới, 100 mẫu đơn/ngày/địa điểm.

Hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cũng cho biết, đến nay đã tiếp nhận 3.528 trường hợp khai báo y tế, chuyển cách ly tập trung 155 trường hợp, 7 cách ly tại nhà, 3.366 tự theo dõi sức khỏe. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 giám sát ngẫu nhiên 3.464 trường hợp, trong đó 3.266 âm tính với SARS-CoV-2, 198 đang chờ kết quả.

Hiện, chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát, đến nay chưa phát hiện ca mắc mới./.

Kim Dung/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-cach-ly-tap-trung-nhung-nguoi-tro-ve-tu-hai-duong-tu-ngay-32-837949.vov