Nhiều món quà Trung thu đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Nhân dịp Tết Trung thu 2020, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với Chi đoàn Báo Hà Tĩnh trao tặng các phần quà trị giá gần 25 triệu đồng cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

*Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tĩnh II phối hợp với Chi đoàn Báo Hà Tĩnh vừa tổ chức trao tặng quà cho các em nhỏ đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân dịp Tết Trung thu.

Đoàn đã đến thăm hỏi và trao tặng 20 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng...

Ngoài ra, Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tĩnh II còn thăm hỏi và trao tặng thêm những món quà đặc biệt cho những em có hoàn cảnh khó khăn, đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Hoạt động này nhằm mang đến cho các em thiếu nhi Tết Trung thu ấm áp, ý nghĩa, nhất là những bệnh nhi kém may mắn, đồng thời, động viên tinh thần để các em sớm chiến thắng bệnh tật.

Cùng với đó, đoàn đã tới động viên và trao tặng 30 suất quà cho các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh…

... mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng để các em có thêm điều kiện đón Trung thu an lành, ấm áp hơn.

Đoàn cũng đã đến thăm khu chăm sóc, nuôi dưỡng các em. Được biết, nơi đây là ngôi nhà chung của 78 trẻ em khuyết tật, mồ côi không nơi nương tựa, 6 trẻ sơ sinh và 18 trẻ tự nguyện.

*Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Chi đoàn Báo Hà Tĩnh trao tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng và phần quà tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Trong ảnh: Lãnh đạo, các đoàn viên Chi đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh và đoàn viên Chi đoàn Báo Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho cháu Trần Văn Dũng (SN 2006) ở tổ dân phố Tân Yên (phường Văn Yên). Dũng bị suy thận mãn, phải nghỉ học để điều trị. Mẹ em là chị Lê Thị Nga không có việc làm ổn định, thường xuyên phải đưa em ra Hà Nội để chạy thận.

Tiếp đó, đoàn đã tới thăm cháu Trần Lê Khánh Linh (SN 2009) ở tổ dân phố 7 (phường Thạch Quý). Cháu Linh bị bệnh teo não, phải nằm một chỗ từ năm 5 tuổi tới nay. Bố mẹ là công nhân, Linh còn một chị gái và 1 em nhỏ, bố mẹ phải dồn tiền điều trị cho Linh nên hoàn cảnh gia đình cũng rất chật vật.

Đoàn đến động viên và trao phần quà cho cháu Trương Thị Thùy Linh (học sinh lớp 2) ở thôn Thanh Tiến (xã Đồng Môn). Bố mất vì tai nạn cách đây 3 năm, mẹ Linh là chị Dương Thị Thuận không có việc làm ổn định nên gia cảnh rất khó khăn. Gia đình chị Thuận là hộ nghèo nhiều năm nay. Hai chị gái lớn của cháu Linh cũng đành nghỉ học giữa chừng để đi làm thuê phụ mẹ.

Số quà được trao cho các em nhỏ vui Tết Trung thu lần này được huy động từ các cán bộ, công nhân viên Kho bạc Nhà nước tỉnh. Tại các điểm trao quà, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Nguyễn Tiến Dũng gửi lời hỏi thăm, động viên sức khỏe các cháu nhỏ và gia đình, cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Loan - Oanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/nhieu-mon-qua-trung-thu-den-voi-cac-em-nho-co-hoan-canh-kho-khan-o-ha-tinh/199267.htm