Nhiều mô hình tương trợ thiết thực

Thời gian qua, không dừng lại ở các hoạt động tương trợ hội viên phụ nữ bằng các mô hình tiết kiệm theo gương Bác, như: hùn vốn mua thẻ bảo hiểm y tế, tiết kiệm điện, tiết kiệm 5.000 đồng, nuôi heo đất... Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Mỹ Hiệp (Chợ Mới, An Giang) còn phát huy tinh thần 'Tương thân, tương ái', cùng với địa phương chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các cụ già neo đơn, người nghèo bị bệnh đột xuất.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Hiệp Nguyễn Thị Hồng Ngân, bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp, việc học tập và làm theo lời Bác về thực hành tiết kiệm được hội viên thực hiện thông qua nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả. Trong đó, các mô hình tiết kiệm tuy là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa vì tạo được ý thức thực hành tiết kiệm trong phụ nữ.

Hiện nay, Hội LHPN xã Mỹ Hiệp duy trì được 4 tổ “Nuôi heo đất” với 70 chị, 4 tổ “Tiết kiệm 5.000 đồng/tháng” có 63 chị (ấp Đông, ấp Tây Thượng, ấp Tây Hạ), 1 tổ “Tiết kiệm điện” có 15 chị (ấp Tây Thượng), 7 tổ “Hùn nhau mua bảo hiểm y tế” với 84 chị , 4 tổ “Hùn vốn xoay vòng” có 58 chị tham gia. Số tiền đóng góp được xét hỗ trợ giúp các chị em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật có điều kiện chữa bệnh, cải thiện đời sống gia đình, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Bằng nhiều mô hình tương trợ thiết thực, Hội LHPN xã Mỹ Hiệp chăm lo cho đời sống hội viên, giúp chị em vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế

Hội LHPN xã Mỹ Hiệp còn mở lớp dạy nghề đan các vật dụng từ dây nhựa, thu hút các hội viên phụ nữ tham gia học nghề, giúp kiếm thêm thu nhập trong những lúc nhàn rỗi. Thay vì ở nhà lo cho con cái, cơm nước, nay có được nghề, các chị em có thể tận dụng thời gian rảnh kiếm thêm thu nhập từ 80.000 - 150.000 đồng/ngày. Theo chị Ngân, việc giới thiệu vay vốn từ ngân hàng và nguồn vốn phụ nữ khởi nghiệp đã giúp các hội viên khởi nghiệp kinh doanh với đa dạng các ngành nghề, giúp chị em cải thiện kinh tế, vươn lên khá giả.

Hội còn thường xuyên cập nhật thông tin, chủ động tiếp cận, khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình. Thời gian qua, nhiều hội viên được tạo điều kiện vay vốn đã sử dụng đồng vốn đúng mục đích, hiệu quả với nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt.

“Với tổng số tiền hỗ trợ vay 80 triệu đồng đã giúp chị Lê Thị Bích Tuyền (ấp Đông) mở rộng lò bánh mì, chị Lê Thảo (ấp Thị) mở cơ sở may công nghiệp, chị Nguyễn Thị Hiền mở tiệm tạp hóa... Nhờ có được nguồn vốn ban đầu đã giúp các chị khởi nghiệp khá tốt, vừa kiếm thêm thu nhập và có khả năng mở rộng, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương” - chị Ngân thông tin.

Từ 3 năm nay, Tổ phụ nữ đồng hành cùng người già neo đơn và Tổ niềm vui nho nhỏ của Hội LHPN xã Mỹ Hiệp ra đời đã chung tay giúp đỡ được hàng chục hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Trong những lần đi sinh hoạt ở ấp, chị Ngân cũng như nhiều thành viên trong Ban Chấp hành Hội LHPN xã chứng kiến nhiều cụ neo đơn không ai nương tựa, cuộc sống vất vả nên rất muốn giúp đỡ. “Bằng nguồn kinh phí tiết kiệm của hội và vận động nhà hảo tâm đến thăm hỏi, mua sắm các vật dụng trong gia đình các nhu yếu phẩm cho các cụ” - chị Ngân chia sẻ.

Thông qua các trang mạng xã hội Facebook và Zalo, chị Ngân thông tin đến cộng đồng những trường hợp cần được giúp đỡ. Khi có nhà hảo tâm giúp đỡ quà, tiền, chị đến trao tận tay cho từng hoàn cảnh. Sau đó, công bố cụ thể, minh bạch qua những hình ảnh, nhờ vậy nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài xã biết đến và ủng hộ, số trường hợp được giúp đỡ ngày càng nhiều. Trong mùa dịch bệnh COVID-19, Hội LHPN xã còn vận động cấp phát 961 phần quà, tổng số tiền 192 triệu đồng cho bà con nghèo ở địa phương.

Năm 2020, Hội LHPN xã Mỹ Hiệp đã vận động kinh phí hỗ trợ 17.522 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (quà, học bổng, xe đạp, bảo hiểm y tế, cháo dinh dưỡng, bún, bánh mì, tiền mặt) với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Trong đó, các đối tượng giúp đỡ là trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh nghèo, người già neo đơn.

ÁNH NGUYÊN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhieu-mo-hinh-tuong-tro-thiet-thuc-a292531.html