Nhiều mô hình trở thành kiểu mẫu, nhân rộng trên cả nước

Chiều 14/6, Trung tâm TTN Trung ương tổ chức gặp mặt 30 năm ngày truyền thống (15/6/1989 – 15/6/2019). Dự chương trình có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (ngoài cùng, bên trái) trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trung tâm TTN Trung ương. Ảnh: Bảo Anh

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (ngoài cùng, bên trái) trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trung tâm TTN Trung ương. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, anh Nguyễn Thanh Hảo, Giám đốc Trung tâm cho biết, năm 1989, T.Ư Đoàn thành lập Trung tâm Văn hóa, giáo dục tổng hợp thanh thiếu nhi Trung ương là tiền thân của Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương. Trung tâm được thành lập nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI, để tập hợp, đoàn kết thanh niên và đáp ứng các nhu cầu học tập, việc làm và vui chơi giải trí của thanh thiếu nhi.

Các tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình gặp mặt truyền thống. Ảnh: Bảo Anh

Trải qua 30 năm, Trung tâm đã có những bước chuyển mình, phát triển rõ rệt. Các hoạt động bước đầu là dạy nghề, giáo dục thể chất, tinh thần cho thanh niên, đến nay, Trung tâm đã mở rộng hoạt động với nhiều lĩnh vực, mảng hoạt động lớn được sáp nhập từ Trung tâm Giáo dục dân số, sức khỏe, môi trường, trong đó có chương trình 3 mục tiêu về dân số - sức khỏe - môi trường; chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản; chương trình phòng chống HIV/AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm…

Thay mặt tập thể lãnh đạo, công chức viên chức và người lao động của Trung tâm, anh Nguyễn Thanh Hảo bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phù hợp với nhu cầu của thanh thiếu niên hiện nay, phấn đấu xây dựng một môi trường hoạt động thân thiện thu hút thanh thiếu niên đến sinh hoạt, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, phát triển năng khiếu nghệ thuật, xứng đáng là người bạn đồng hành thân thiết với các tầng lớp thanh thiếu niên Việt Nam.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại chương trình gặp mặt bày tỏ sự tin tưởng, Trung tâm TTN Trung ương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bắt nhịp nhanh những xu thế mới trở thành điểm đến tin cậy cho bạn trẻ. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm trong suốt 30 năm qua. Từ một mô hình ban đầu rất mới được thành lập, Trung tâm đã tổ chức các hoạt động bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn giao và nhanh chóng có các mô hình, phương thức giúp giáo dục thanh niên về đời sống, sức khỏe, tinh thần… Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Trung tâm đã vượt lên chính mình, phát huy thế mạnh bản thân trở thành đơn vị đầu tàu, hỗ trợ, chia sẻ các trung tâm khác có vị trí chức năng tương đồng trên cả nước. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp không hề nhỏ của Trung tâm trong triển khai các mô hình được nhân rộng ra cả nước, có nhiều phương thức trở thành hình mẫu nhiều địa phương, tổ chức đoàn học tập, triển khai giúp cho thanh thiếu nhi học tập, phát triển kỹ năng toàn diện.

“Hiện nay, hoạt động Đoàn, công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi có rất nhiều thay đổi, nếu chúng ta không đổi mới chính mình, không có được cách làm, mô hình mới, hiệu quả thì chúng ta rất khó để trở thành điểm đến thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ”, anh Phong nhấn mạnh và bày tỏ mong muốn, tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm hãy xem đó là thử thách, yêu cầu cuộc sống đặt ra để nỗ lực hơn nữa trong hành trình sắp tới chủ động, sáng tạo hơn, tổ chức những hoạt động thiết thực đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu nhi.

Trung tâm TTN Trung ương đón nhận Bằng khen của Thủ tướng

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong bày tỏ niềm tin tưởng, Trung tâm kế thừa thật tốt những kết quả đã đạt được và bắt nhịp nhanh những xu thế, yêu cầu mới trở thành điểm đến tin cậy, là điểm sáng văn hóa để bạn trẻ tham gia vui chơi, rèn luyện, tìm kiếm tri thức…

Tại chương trình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm TTN Trung ương.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nhieu-mo-hinh-tro-thanh-kieu-mau-nhan-rong-tren-ca-nuoc-1428679.tpo