Nhiều mô hình tốt, nhiều việc làm hay

Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X vừa khép lại. Cũng từ đây, những việc làm ý nghĩa, cùng sự tận hiến tâm sức, trí tuệ của 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT) đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy Phong trào TĐQT ở cơ sở phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn những mùa vàng bội thu trong giai đoạn kế tiếp.

Nở rộ hoa thi đua quyết thắng

Sáng 23-6, còn nửa giờ nữa mới khai mạc Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X, nhưng tại hội trường Bộ Quốc phòng (BQP), các đại biểu ĐHTT về dự đại hội đã có mặt đông đủ, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm công tác và tham quan triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng giai đoạn 2015-2020. Dù đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, vùng miền, nhưng ánh mắt, nụ cười các đại biểu dành cho nhau như đã thân quen từ lâu!

Ngắm hệ thống trang bị khí tài mới, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trưng bày tại triển lãm, Thượng tá QNCN Nguyễn Đức Thệ, nhân viên quân lực Ban CHQS TP Quy Nhơn (Bình Định) lộ rõ niềm vui. Là nhân viên quân lực, nhưng anh có đam mê đối với công tác kỹ thuật. Từ năm 2015 đến nay, anh có 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đoạt giải cao tại hội thi các cấp. Đặc biệt, anh Thệ còn tranh thủ học ngoài giờ và tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) chuyên ngành tiếng Anh. Những năm gần đây, anh đã giúp bồi dưỡng ngoại ngữ cho hơn 1.000 học sinh là con em cán bộ, QNCN trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, anh liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua (CSTĐ) cơ sở, năm 2017 là CSTĐ toàn quân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu thăm khu trưng bày tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu thăm khu trưng bày tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trong số các đại biểu về dự đại hội lần này có một cán bộ vừa trở về từ nước bạn Lào, nơi anh gắn bó và thực hiện nhiệm vụ hàng chục năm qua. Đó là Trung tá Dương Tiến Dũng, Phó đội trưởng Đội Quy tập mộ liệt sĩ, Cục Chính trị Quân khu 2. Anh chia sẻ, từ năm 2014 đến nay, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đội quy tập đã tiến hành 100 đợt đi xác minh, tìm kiếm; 75 đợt cất bốc, quy tập ở địa bàn 180 bản/32 xã; tìm kiếm, quy tập được 264 hài cốt liệt sĩ.

Các ĐHTT cùng nhau tụ hội về dự Đại hội TĐQT toàn quân lần này thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, cương vị, chức trách, đến từ các cơ quan, đơn vị toàn quân, thực hiện nhiệm vụ trên khắp mọi miền Tổ quốc: Từ hải đảo xa xôi đến tận cùng biên giới, nơi giảng đường đại học, phòng thí nghiệm, bệnh viện quân y, hay tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở bên kia bán cầu... Các điển hình là đại diện tiêu biểu nhất cho mỗi quân chủng, binh chủng trong cả 3 thứ quân. Điều đó cho thấy, Phong trào TĐQT đã len lỏi đến mọi ngõ ngách của đời sống bộ đội và hoạt động quân sự. Lại cho thấy, bất cứ nơi đâu, ở đơn vị nào cũng có điển hình quyết thắng và những nhân tố mới đã và đang từng ngày nảy nở, sinh sôi... Điều đó cũng minh chứng sống động cho một mùa bội thu sau 5 năm ươm trồng phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước trong quân đội của Quân ủy Trung ương, BQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Thành quả ấy không chỉ hiện hữu qua những con số thuyết phục trong báo cáo, trong tham luận của các đại biểu, mà còn được phác họa rõ nét qua triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng chào mừng đại hội. Hệ thống vũ khí trang bị hiện đại, hay các sáng kiến, giải pháp tiêu biểu đều bắt nguồn từ sự say mê sáng tạo, từ tinh thần thi đua làm chủ khoa học-công nghệ của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; tất cả đều có chung niềm tin, ý chí quyết tâm đem hết tâm sức, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Thật vậy, chứng kiến bảng vàng thành tích của 300 tập thể, cá nhân ĐHTT toàn quân, hẳn nhiều người sẽ có chung niềm cảm phục, xen lẫn tâm trạng hân hoan khó tả. Còn với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng LLVT nhân dân thì càng thêm vững chắc niềm tin bởi thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội hôm nay đã và đang kế tục xứng đáng truyền thống hào hùng, vẻ vang của lớp lớp đàn anh đi trước.

Và có những hy sinh trong thầm lặng khó nhận rõ hình hài, ví như cuộc chạy đua phòng, chống đại dịch Covid-19 của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thời gian qua. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, BĐBP đã tăng cường tuần tra, bố trí lực lượng khắp tuyến biên giới để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của dịch bệnh vào nội địa. Hay sản phẩm bộ Kit phát hiện virus SARS-CoV-2 của tập thể cán bộ, y sĩ, bác sĩ Học viện Quân y đã ra đời từ trách nhiệm chính trị của các thầy thuốc quân y vì sức khỏe, tính mạng nhân dân. Còn nữa là chiến công thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân trở về từ vùng dịch. Với tinh thần “mỗi người dân cách ly là một người thân ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã nhường doanh trại, bảo đảm nơi ăn, chốn ở tốt nhất cho công dân cách ly, đúng như khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội: “Bất kể ngày hay đêm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn giữ thái độ phục vụ gần gũi, chân thành, tận tụy, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho đồng bào, bảo đảm đầy đủ nhu cầu thiết yếu nhất cho nhân dân”.

Dẫn dắt và khơi thông dòng chảy thi đua

Phương cách nào để duy trì hiệu quả công tác thi đua-khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT ở đơn vị? Đây có lẽ là trăn trở thường trực của không ít cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cũng là chủ đề được nhiều đại biểu quan tâm tại Đại hội TĐQT lần này. Giải pháp thì rất nhiều, nhưng trước hết cần phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo “dẫn dắt và khơi thông dòng chảy thi đua”.

Thực tế cho thấy, 5 năm qua, Quân ủy Trung ương, BQP, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; triển khai nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐ-KT. Cùng với đó, Hội đồng TĐ-KT BQP đã thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình công tác, tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động của Hội đồng TĐ-KT Trung ương và khối thi đua các ban, bộ, ngành nội chính Trung ương. Để PTTĐ không ngừng phát triển, lan tỏa, thấm sâu vào mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị, công tác xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng ĐHTT, gương người tốt-việc tốt theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn quân thường xuyên được chú trọng, bằng nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang và bản chất cách mạng của Quân đội ta.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và tổ chức đoàn thể các cấp trong quân đội, 5 năm qua, toàn quân đã xây dựng thành công nhiều mô hình thi đua thiết thực, sáng tạo: Phụ nữ Quân đội với phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, huy động hơn 200 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng; Công đoàn Quốc phòng xây mới, sửa chữa 261 nhà “Mái ấm công đoàn-nghĩa tình đồng đội”;... Toàn quân ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo”, xóa nhà tạm, sửa chữa, xây mới 7.350 căn; tặng 6.936 nhà đại đoàn kết; tham gia xây dựng nông thôn mới hơn 4 triệu ngày công. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều PTTĐ, mô hình hiệu quả: “Huấn luyện giỏi, SSCĐ cao”; “Bám điểm giỏi, nâng điểm khá”; “Chắc lý thuyết, giỏi thực hành” (ở các đơn vị chủ lực); “Huấn luyện giỏi, sản xuất giỏi, SSCĐ cao” (lực lượng dân quân tự vệ)...

Vai trò của cấp ủy và người lãnh đạo đối với Phong trào TĐQT được minh chứng sinh động bằng thực tiễn thi đua ở Viettel. Theo đó, 5 năm qua, người lao động ở Viettel đã cho ra đời gần 6.000 sáng kiến, ý tưởng, làm lợi cho Nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng. Kỹ sư Nguyễn Quốc Dũng, nhân viên Tổng Công ty Mạng lưới Viettel khẳng định: “Ở Viettel, ai có được sáng tạo, ý tưởng hay, hiệu quả đều được ghi nhận, vinh danh xứng đáng”.

Ở Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3, Phong trào TĐQT được triển khai với những cách làm phù hợp, hiệu quả. Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng CSB 3 khẳng định: “Thi đua phải trở thành thói quen tự giác, việc làm thường xuyên, hằng ngày của bộ đội thì hiệu quả mới bền vững, các mô hình thi đua mới huy động được sức mạnh và thấm sâu trong nhận thức, làm chuyển biến thành hành động cụ thể”. Theo đó, căn cứ kế hoạch chung, mỗi cơ quan, đơn vị Vùng CSB 3 đăng ký thực hiện mô hình thi đua cụ thể, giao trách nhiệm, phân công cho từng cá nhân để phát huy tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo, tự giác hoàn thành phần việc được giao. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, để bảo đảm các nội dung, mô hình, công trình đăng ký được thực hiện xuyên suốt từ trên xuống dưới, Bộ tư lệnh vùng tăng cường kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào TĐQT trong từng ngành, từng đơn vị để rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục kịp thời khâu yếu, mặt yếu.

Tại đại hội, Thượng tá Nguyễn Văn Xuân, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 (Quân khu 2) cũng tâm đắc chia sẻ cách làm của đơn vị: Để công tác TĐ-KT đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải thực hiện nghiêm cơ chế “cấp ủy lãnh đạo, người chỉ huy điều hành, tổ chức thực hiện, hội đồng TĐ-KT làm tư vấn, cơ quan chính trị làm tham mưu”. Đồng thời, đơn vị duy trì nền nếp các khâu, các bước của Phong trào TĐQT như: Tổ chức phát động, triển khai thực hiện, sơ kết giai đoạn thi đua, thi đua cao điểm, đột kích...

Từ những mô hình, cách làm hiệu quả trong Phong trào TĐQT, các cơ quan, đơn vị toàn quân cần nghiên cứu vận dụng, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức PTTĐ theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị và chủ đề thi đua giai đoạn 2020-2025: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. Trong thi đua phải bảo đảm thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân ĐHTT, gắn kết chặt chẽ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Ghi chép của NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhieu-mo-hinh-tot-nhieu-viec-lam-hay-624146