Nhiều mô hình thiết thực giúp nhau xóa nghèo

Những năm gần đây, việc bảo đảm cuộc sống gia đình và học hành cho các con không còn là nỗi lo thường trực của Trung úy QNCN Lê Thị Hải Yến, nhân viên hậu cần Ban CHQS huyện Yên Thành, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Hoàn cảnh gia đình chị Yến trước đây hết sức khó khăn, chồng mắc bệnh nan y, các con còn nhỏ…

 Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị và Bộ Tham mưu (Quân khu 4) chuẩn bị quà tặng hội viên hoàn cảnh khó khăn.

Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị và Bộ Tham mưu (Quân khu 4) chuẩn bị quà tặng hội viên hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện phong trào giúp nhau thoát nghèo, Hội Phụ nữ cơ sở (HPNCS) Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đề xuất với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây tặng gia đình chị Yến ngôi nhà đồng đội, đồng thời tạo điều kiện cho chị vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn của Bộ Quốc phòng để phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn này cộng với số tiền tích cóp được, chị mạnh dạn mở rộng quy mô chuồng trại, mua con giống, đồng thời nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi phù hợp. Nhờ chú trọng phòng bệnh, vệ sinh chuồng trại, nên mỗi năm chị cho xuất chuồng hai lứa lợn, gà; trừ các khoản chi phí đầu tư, thu lãi gần 100 triệu đồng. Hiện nay, gia đình chị thường xuyên duy trì nuôi 20 đầu lợn thịt, hơn 100 con gia cầm các loại..., có điều kiện lo cho con ăn học.

Đại úy Nguyễn Thị An, trợ lý Ban Phụ nữ Quân khu 4 cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua, các HPNCS trong quân khu còn triển khai có hiệu quả phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế từng đơn vị, HPNCS các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều mô hình hỗ trợ, giúp nhau hiệu quả.

Học tập, làm theo Bác Hồ, HPN các cấp trong quân khu động viên chị em đẩy mạnh thực hành tiết kiệm; tranh thủ thời gian tích cực tăng gia sản xuất, làm thêm nghề phụ; tạo nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Các tổ chức hội phát động hội viên tham gia nhiều hình thức, mô hình tiết kiệm sáng tạo, như: “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Tiết kiệm của bản thân để phần người khó”... Bằng hình thức tiết kiệm tiêu dùng cá nhân trong sinh hoạt, mỗi người, mỗi tháng dành từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng để tạo quỹ, cho vay, ủng hộ chị em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, hoạt động này còn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ là nam giới tham gia.

Riêng năm 2018, số tiền tiết kiệm tại các HPNCS thuộc Quân khu 4 là hơn 670 triệu đồng, cho 110 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế; 115 tổ, nhóm tiết kiệm, hùn vốn tiếp tục hoạt động hiệu quả. Nguồn vốn 1,9 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay tiếp tục được phát huy, hầu hết phụ nữ được vay vốn đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đầu tư có lãi, từng bước phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Bài và ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/nhieu-mo-hinh-thiet-thuc-giup-nhau-xoa-ngheo-566645