Nhiều mô hình thi đua huấn luyện giỏi hiệu quả

Theo đánh giá của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng, thời gian qua, phong trào thi đua huấn luyện giỏi của toàn quân hướng vào tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; phương châm, quan điểm, nguyên tắc huấn luyện.

Nội dung, chỉ tiêu thi đua được các cơ quan, đơn vị xác định: Tập trung đột phá thực hiện tốt khâu tổ chức, điều hành, kiểm tra huấn luyện; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập ở các cấp; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động theo tình huống và rèn luyện thể lực của bộ đội gắn với tăng cường tổ chức kiểm tra, thi cán bộ các cấp để đánh giá cán bộ. Từ năm 2015 đến nay, toàn quân đã có nhiều mô hình thi đua huấn luyện giỏi hiệu quả, như: Ba thực chất; đại đội ba nhất; bám điểm giỏi, nâng điểm khá, xóa điểm yếu; chắc lý thuyết, giỏi thực hành; luyện hay, bắn giỏi... Phong trào thi đua huấn luyện giỏi đã góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; tổ chức diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập đối kháng, bắn đạn thật chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, an toàn; tham gia hội thi, hội thao quân sự quốc tế đoạt nhiều giải cao.

QUANG THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nhieu-mo-hinh-thi-dua-huan-luyen-gioi-hieu-qua-614985