Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, bền vững

Phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 5 thực hiện tốt Phong trào 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới'. Qua đó, giúp đỡ các địa phương vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa củng cố hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Giúp dân kiến thiết, xây dựng cuộc sống mới

Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó chính ủy Quân khu 5 khẳng định: “Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực. Những mô hình, công trình do quân khu khởi xướng và thực hiện đều có tính khả thi cao, được các địa phương vận dụng, nhân rộng”.

Học tập Bác Hồ tấm lòng yêu thương nhân dân, những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 5 luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân kiến thiết, xây dựng cuộc sống mới. Trong đó, giao các đơn vị mỗi năm “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” trên địa bàn đóng quân là một trong những chủ trương đúng đắn, thiết thực, hiệu quả. Theo đó, ngay từ đầu triển khai thực hiện Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu đã yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tích cực, chủ động bám sát cơ sở; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tiến hành khảo sát, nắm tình hình đời sống của từng hộ dân trên địa bàn, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của từng hộ; nhu cầu, khả năng, nguyện vọng tham gia các mô hình; xây dựng nội dung, cách thức giúp nhân dân thoát đói nghèo một cách vững chắc. Bài học kinh nghiệm của Quân khu 5 chính là nhân rộng những mô hình điểm và mở rộng địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn.

 LLVT huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận giúp nhân dân làm đường bê tông nông thôn. Ảnh: Đức Anh.

LLVT huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận giúp nhân dân làm đường bê tông nông thôn. Ảnh: Đức Anh.

Thực hiện Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu chủ động sử dụng lực lượng tại chỗ, tổ chức 172 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận ở 67 xã, phường với gần 12.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hàng vạn ngày công lao động làm chuồng trại, hỗ trợ vốn chăn nuôi; giúp các hộ nghèo hơn 200 con bò, 452 con heo, hàng nghìn con gia súc, gia cầm; hướng dẫn kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng được 27.000 cây keo, cây cà phê và cây mít cao sản. Trong 5 năm, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu 5 cũng đã huy động hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ xóa hơn 500 hộ đói nghèo trên địa bàn. 36/36 đầu mối trực thuộc quân khu giúp 3.278 hộ (986 hộ đói, 2.292 hộ nghèo), trong đó có 763 hộ hoàn vốn và làm ăn có lãi, 1.842 hộ thoát nghèo bền vững, giúp nhiều xã giảm được tỷ lệ hộ nghèo và hoàn thành tiêu chí giảm nghèo.

Khoán gọn địa bàn giúp dân

Đại tá Dương Hoàng Toán, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 cho biết, LLVT quân khu xác định chung sức xây dựng nông thôn mới là phong trào góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Từ đó Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu đề ra chủ trương “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” chính là sự cụ thể hóa một cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình của các địa phương trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên.

Với phương châm “khoán gọn địa bàn, gắn rõ trách nhiệm trong việc giúp dân”, những năm qua, Bộ CHQS các tỉnh: Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông đã triển khai toàn diện, hướng trọng tâm đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng... Ngay sau khi được bàn giao chỉ tiêu, địa bàn cụ thể, các cơ quan, đơn vị tiến hành khảo sát, nắm tình hình, hỗ trợ địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; huy động nguồn lực xây dựng các công trình đoàn kết quân dân.

Từ kết quả và kinh nghiệm tham gia “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, làm công tác dân vận ở những xã đặc biệt khó khăn, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 đã vận dụng nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, có tính khả thi cao. Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa giúp hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh trồng 12.000 cây chuối, hơn 10.000 cây mít nghệ cao sản. Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 737 hỗ trợ giống, hướng dẫn bà con huyện Ea Súp (Đắc Lắc) nuôi bò giống và thỏ. Bộ CHQS tỉnh Phú Yên giúp xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu củng cố hệ thống truyền thanh công cộng, đầu tư xây dựng phòng khám bệnh, khu vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Cục Kỹ thuật quân khu đầu tư 5,9 tỷ đồng xây dựng con đường nhựa dài hơn 3km tạo điều kiện cho bà con mở rộng giao thương, buôn bán. Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam vận động các nguồn lực xây nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo. Mô hình “Hũ gạo vì người nghèo” tiết kiệm từ bữa ăn hằng ngày của Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông đã thu được gần 70 tấn gạo, kịp thời hỗ trợ bà con nơi đóng quân khi gặp thiên tai, hoạn nạn...

Cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và chủ trương “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” của LLVT Quân khu 5 đã tạo được niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn trọng điểm Tây Nguyên, về Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đồng chí Nguyễn Cảnh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắc Lắc khẳng định: Cách làm của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 rất đặc biệt, rất cụ thể và thiết thực. Các đơn vị đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, chủ động kết nối với các cơ quan, ban, ngành địa phương, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Bên cạnh việc lồng ghép các chương trình, huy động nguồn kinh phí của cấp trên và của địa phương với việc kết hợp lực lượng quân đội tham gia nhiệt tình, tạo thành phong trào lớn, được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Đây là cách làm sáng tạo, khoa học, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung tay, góp sức.

Kết quả thực hiện Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của LLVT Quân khu 5 đã góp phần quan trọng trong việc đổi mới diện mạo các vùng nông thôn, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

PHAN TÙNG LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nhieu-mo-hinh-sang-tao-hieu-qua-ben-vung-635733