Nhiều mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường duy trì bền vững

Ngày 12-1, tại hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Bộ TN-MT chủ trì, đồng chí Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT, cho biết, chương trình phối hợp trên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thu hút đông đảo sự tham gia của cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: mattran

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: mattran

Đơn cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam đồng loạt tổ chức lễ mít tinh Ngày Môi trường thế giới tại gần 5.400 khu dân cư với số lượng người tham dự lên đến gần 650.000 người, khơi thông gần 103.000km dòng chảy và trồng được hơn 2,8 triệu cây xanh. Đặc biệt, chương trình cũng đã huy động được hơn 8,2 triệu ngày công và nhân dân góp vật tư tương ứng 168 tỷ đồng…

Trên thực tế, nhiều mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường đã được hình thành và duy trì bền vững, làm cơ sở để phát triển rộng trong cộng đồng dân cư. Qua đó, hình thành thói quen, phương pháp thực hiện trách nhiệm giám sát và tự giám sát thực hiện các quy định bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư. Người dân đã nâng cao ý thức, trách nhiệm hơn trong giám sát việc bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn khu dân cư.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề bất ổn môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn tồn tại phổ biến ở nhiều tỉnh thành. Nguyên nhân là do chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Sự phối hợp hoạt động của mặt trận các tỉnh, thành phố và sở ngành liên quan chưa thường xuyên, có nơi hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp cũng chỉ mới dừng lại bề nổi, chưa có điều kiện đi sâu, nắm bắt và tháo gỡ giúp địa phương giải quyết hiệu quả những bức xúc về công tác bảo vệ môi trường…

MINH XUÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhieu-mo-hinh-khu-dan-cu-bao-ve-moi-truong-duy-tri-ben-vung-708419.html