Nhiều mô hình hay về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở 'vùng đất gốm'

Thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương đã có nhiều cách làm hay, đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) như mô hình câu lạc bộ (CLB) phòng chống tội phạm, công nhân xung kích tự quản về ANTT, camera an ninh… Người dân đã hỗ trợ tích cực, chung sức cùng Công an giữ yên bình 'vùng đất gốm'.

Đại tá Võ Văn Phúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nêu kinh nghiệm: Để phong trào lan tỏa đến người dân, Công an tỉnh chỉ đạo kịp thời Công an các địa phương về công tác tuyên truyền, hướng dẫn nội dung thực hiện, hiệu quả. Công an Bình Dương phải là lực lượng nòng cốt phối hợp cùng với các sở, ban, ngành kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các mô hình hay đã được sơ kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đặc biệt, mô hình CLB phòng, chống tội phạm luôn được quan tâm, tạo điều kiện hoạt động hiệu quả. Nhiều mô hình nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ mang tính xã hội hóa cao, phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, tạo điểm nhấn và hiệu ứng lan tỏa, huy động quần chúng nhân dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT.

Nói về mô hình công nhân xung kích (CNXK) đảm bảo ANTT, anh Nguyễn Văn, Công ty V. (tọa lạc khu công nghiệp VSIP, thị xã Thuận An) cho biết: “Công an tỉnh Bình Dương đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp, tập huấn kỹ năng phòng vệ nên Đội CNXK công ty hoạt động phòng chống tội phạm rất hiệu quả. Đội CNXK còn tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động công nhân và người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nội quy, quy định của doanh nghiệp; phòng, chống cháy nổ, tai nạn lao động, ngộ độc thực phẩm”.

Theo anh Văn, nhờ vậy, kịp thời phát hiện những hoạt động đình, lãn công và những hành vi vi phạm pháp luật khác, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất.

Điển hình, Nguyễn Quốc Bảo (24 tuổi) và Nguyễn Viết Hùng (26 tuổi, cùng ngụ Quảng Bình), công nhân của công ty, đã nhiều lần lấy trộm đầu gậy đánh golf giấu trong người đem ra ngoài để bán lấy tiền tiêu xài. Ngay sau đó, các CNXK ở công ty đã nhanh chóng phát hiện và báo cơ quan Công an. Qua điều tra, bọn chúng thừa nhận đã lấy trộm 31 đầu gậy đánh golf trị giá hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều trường hợp khác đã dũng cảm truy bắt tội phạm như nhóm “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải, anh Thanh ở Dĩ An… Tuy đối tượng trộm, cướp thường sử dụng dao, súng điện, mã tấu chống trả quyết liệt nhưng các “hiệp sĩ” vẫn quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng.

Qua phát động phong trào năm 2018, người dân không chỉ trực tiếp bắt giữ tội phạm, mà còn cung cấp hơn 5.000 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan Công an các cấp điều tra, khám phá 2.144 vụ, bắt 3.630 đối tượng; thu gom 21 súng các loại, 501 vũ khí thô sơ, hung khí các loại…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Đặng Minh Hưng, cho biết thêm: Hiện nay, Bình Dương có 91/91 xã, phường, thị trấn thành lập CLB phòng, chống tội phạm, trong đó có 80 địa phương thành lập Đội xung kích chống tội phạm với 3.359 hội viên. Toàn tỉnh còn có 226 CLB Chủ nhà trọ tự quản về ANTT, 72 CLB quản lý người thân không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; 176 tổ tự quản về ANTT, 38 tổ xe ôm tự quản về ANTT, gần 1.600 camera an ninh...

Những mô hình này góp phần phòng ngừa, kiềm chế các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Với những thành tích trên, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Bình Dương đã trao tặng 10 Cờ thi đua; tặng Bằng khen, Giấy khen cho 359 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đức Mừng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhieu-mo-hinh-hay-ve-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-o-vung-dat-gom-539435/