Nhiều mô hình hay ở Kiên Lương

Trong năm 2020, công tác Mặt trận tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang có nhiều đổi mới, sáng tạo. Nổi bật nhất là các công trình tuyên truyền nhân dân xây dựng tuyến đường hoa, công trình bồn rửa tay di động (xã Dương Hòa); Mô hình 'Thắp sáng đường quê' hay Khu dân cư phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (xã Bình An); Đổi rác thải nhựa sinh hoạt lấy gạo (xã đảo Hòn Nghệ và Sơn Hải).

Ra mắt mô hình CLB Chùa Khmer giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ra mắt mô hình CLB Chùa Khmer giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trong năm 2020, toàn huyện cũng đã thành lập được 10 mô hình mới: Vận động giảm nghèo trên địa bàn xã Hòa Điền; Câu lạc bộ sư sãi và phật tử tham gia bảo vệ môi trường tại xã Bình An,... Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của huyện nhằm nâng cao vai trò công tác Mặt trận trên toàn huyện.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng thu được những kết quả đáng phấn khởi với tổ chức việc nhiều phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Kiên Lương, thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan và mua sắm.

Xã Kiên Bình là một trong những địa phương thực hiện tốt mô hình Khu dân cư phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ông Phan Phi Phụng -Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình cho biết: “Ấp có địa bàn tương đối rộng, có tuyến quốc lộ 80 chạy qua địa bàn, giáp ranh với huyện Hòn Đất nên tình hình an ninh trật tự cũng còn nhiều bất cập.

Nhưng từ khi thực hiện mô hình này, vai trò của Ban Công tác Mặt trận ngày càng được phát huy, ý thức tham gia của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm được nâng lên rõ rệt. Chính vì vậy trong năm qua, tệ nạn xã hội ở khu vực này đã giảm rõ rệt”. Hiện mô hình này cũng đã được nhân rộng tại nhiều địa phương khác.

Ngoài việc có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả ở cơ sở, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” ở Kiên Lương cũng được thực hiện rất tốt. Xã Dương Hòa là một điển hình. Ông Tạ Văn Thành - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Dương Hòa cho biết: “Là xã có tỷ lệ hộ nghèo, đông đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, trong công tác Mặt trận, nhiệm vụ luôn được chúng tôi chú trọng là công tác chăm lo xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội đến với bà con. Nhiều hộ khi được an cư ổn định trong căn nhà đại đoàn kết đã yên tâm phát triển kinh tế để thoát nghèo”.

Huy Diệu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nhieu-mo-hinh-hay-o-kien-luong-546369.html