Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Ngày 14-5, quận Tây Hồ tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong 4 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ trên địa bàn quận Tây Hồ luôn bảo đảm nghiêm túc, chủ động, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.

Quận ủy Tây Hồ thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị quận quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, nhận thức của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, đặc biệt là người đứng đầu được nâng lên, tạo sức lan tỏa rộng...

Bên cạnh đó, 4 năm qua, 1.120 tập thể, 5.176 cá nhân quận Tây Hồ có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và 109 tập thể, 126 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng.

Đó là những tấm gương người thật, việc thật như: Bác sĩ quân y Đặng Cát (phường Nhật Tân) nhiều năm chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, được thành phố tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017; ông Đặng Hữu Triển (phường Xuân La) hằng ngày quét dọn vệ sinh quanh khu dân cư mình sinh hoạt...

Dịp này, quận Tây Hồ đã khen thưởng 46 tập thể, 29 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

* Cùng ngày, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Các tập thể, cá nhân quận Hoàng Mai nhận giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Quận ủy và các cấp ủy Đảng quận Hoàng Mai luôn chú trọng lãnh đạo tổ chức thực hiện và đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị phát huy được vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn quận gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận.

Kinh tế quận Hoàng Mai cũng phát triển đúng hướng và có mức tăng trưởng khá, 22/22 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III; thu ngân sách hằng năm tăng cao, đạt 26% (tăng 16% so với kế hoạch)…

Nhân dịp này, Quận ủy Hoàng Mai đã tặng Giấy khen cho 61 tập thể, 47 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ; 9 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019) và 490 đảng viên thuộc đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019).

Nguyệt Ánh - Hiền Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/967365/nhieu-mo-hinh-hay-cach-lam-sang-tao-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac