Nhiều mô hình giúp nhau thoát nghèo

Hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế luôn là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác của các cấp Hội phụ nữ Q. Sơn Trà, nhờ đó, nhiều phụ nữ nghèo đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, có thu nhập ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của quận một cách bền vững.

Hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế luôn là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác của các cấp Hội phụ nữ Q. Sơn Trà, nhờ đó, nhiều phụ nữ nghèo đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, có thu nhập ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của quận một cách bền vững.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm của phụ nữ Sơn Trà tại Ngày hội “Phụ nữ Sơn Trà sáng tạo - khởi nghiệp”. Ảnh: PN

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm của phụ nữ Sơn Trà tại Ngày hội “Phụ nữ Sơn Trà sáng tạo - khởi nghiệp”. Ảnh: PN

Năm 2019, Hội phụ nữ Q. Sơn Trà đã tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch triển khai đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Các cấp hội đã tổ chức 7 lớp tập huấn phổ biến nội dung đề án cho các hội viên phụ nữ; hướng dẫn, tiếp nhận 55 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh từ hội viên, qua đó lựa chọn 10 ý tưởng để trình bày, thuyết minh và 29 hộ tiểu thương, doanh nghiệp, HTX tham gia trưng bày tại Ngày hội “Phụ nữ Sơn Trà sáng tạo-khởi nghiệp”, giao lưu các hộ tiểu thương, qua đó hỗ trợ kết nối kinh doanh, giới thiệu sản phẩm giữa các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, tổ liên kết tại các địa phương. Năm 2018, sản phẩm “Nấm Hoàng đế” của HTX sản xuất và nuôi trồng nấm An Hải Đông lọt vào chung kết và được Hội đồng thẩm định TW Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng để phát triển. Với các hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nhiều mô hình tiết kiệm của phụ nữ các phường trên địa bàn quận được duy trì có hiệu quả, qua đó hỗ trợ hơn 6.600 lượt phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Đến nay, Hội phụ nữ các cấp có 17 mô hình tổ, nhóm dịch vụ, tổ liên kết, góp phần giải quyết việc làm cho gần 400 lao động nữ.

Hàng năm, Hội phối hợp rà soát số lượng phụ nữ nghèo để có phương án giúp đỡ, đã hỗ trợ vay vốn, giúp sinh kế cho 2.072 hộ với tổng trị giá 890 triệu đồng; các cấp Hội đã giúp 713 hộ thoát nghèo và 235 hộ cận nghèo, vượt chỉ tiêu thành phố giao. Hội đã tín chấp cho 4.434 hộ vay vốn gần 132 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình, quản lý tốt nguồn vốn do thành phố giải ngân với tổng số tiền 2,244 tỷ đồng cho 219 hộ vay để sửa chữa nhà và làm kinh tế. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ vay vốn, Hội phụ nữ quận và các phường vận động hội viên thực hiện mô hình “Heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, các tổ, nhóm “góp vốn quay vòng”, “Tiết kiệm tín dụng”, qua đó giúp đỡ hàng trăm hội viên nghèo vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện mô hình “Chúng tôi và gia đình luôn bên bạn”, Hội PN quận nhận cảm hóa, giúp đỡ 19 em TTN sử dụng trái phép chất ma túy, đến nay có 10 em tiến bộ đã có việc làm,

Khi kinh tế ổn định, các phong trào do Hội phụ nữ phát động cũng được chị em hưởng ứng tích cực. Phong trào “Phụ nữ Sơn Trà - Lời nói hay, việc làm tốt” do Hội LHPN quận phát động đã được Hội Phụ nữ các phường hưởng ứng và cụ thể hóa thành nhiều mô hình thiết thực như: “Văn minh thương mại trong dịch vụ ăn uống, “Đồng hành cùng chi hội” của phụ nữ P. Mân Thái; “2 không, 3 vững vàng, 2 sẵn sàng” của phụ nữ P. An Hải Đông; “Vui cùng bé - đón mẹ về” của phụ nữ P. Phước Mỹ. Bà Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội LHPN Q. Sơn Trà cho biết: Điểm mới trong chỉ đạo triển khai phong trào thi đua là không bắt buộc phải đăng ký bình xét mà chú trọng đến việc phát hiện, xây dựng điển hình từ cơ sở. Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ Q. Sơn Trà lần thứ 5, từ năm 2016-2019, đã có 35 gương điển hình của phụ nữ Sơn Trà được tuyên truyền trên website của quận; 19 tập thể, cá nhân được các cấp Hội phụ nữ, bộ, ngành khen thưởng.

Hội Phụ nữ Q. Sơn Trà tặng quà tết cho phụ nữ nghèo. Ảnh: PN

Hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các cấp hội đã vận động được 46 triệu đồng cùng Hội LHPN TP Đà Nẵng hỗ trợ 2 xã Hương Lâm, Hương Vĩnh (H. Hương Khê, Hà Tĩnh). Hội Phụ nữ Sơn Trà còn tổ chức gặp mặt và hỗ trợ vật nuôi cho phụ nữ nghèo xã Na Ngoi (H. Kỳ Sơn, Nghệ An) và tặng 330 suất quà, trị giá 69 triệu đồng cho trẻ em, phụ nữ nghèo miền núi tỉnh Quảng Nam và Phú Yên. Công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa được các cấp hội quan tâm thực hiện với nhiều hình thức hoạt động có ý nghĩa với tổng số tiền hơn 220 triệu đồng.

Với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp Hội LHPN, đến nay nhiều hội viên phụ nữ ở Q. Sơn Trà có hoàn cảnh khó khăn đã thoát nghèo, một số chị trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

MINH HẰNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_208498_nhieu-mo-hinh-giup-nhau-thoat-ngheo.aspx