Nhiều 'ma cá độ' gãy kèo trên phải cầm cố tài sản mùa World Cup

Dù mới đi được vài ba ngày thi đấu tại World Cup 2018, thế nhưng đã không ít 'ma cá độ' phải cầm cố tài sản, do kèo trên bị gãy. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai vẫn còn rơi vào mê trận cá độ mùa World Cup 2018.

Tối 17/6 và rạng sáng 18/6 đã diễn ra hai trận cầu đinh giữa Mexico - Đức và Brazil – Thụy Sỹ, sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài nhiều người đã chết lặng về kết quả của trận đấu, đặc biệt là trận Đức thua Mexico với tỉ số 0 – 1.

Ông Hải, chủ tiệm cầm đồ H.N. trên quốc lộ 1 (đoạn thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM), cho biết: “Sáng nay (18/6), đã có nhiều người đến cầm cà vẹt xe máy, điện thoại, laptop… để lấy tiền chung độ do tối hôm qua họ bắt đội tuyển Đức chấp một trái”.

Người gieo sầu cho kèo trên trong trận Đức - Mexico.

Có mặt tại tiệm cầm đồ lúc này là anh Tiến đang làm công nhân may cho một công ty trên địa bàn quận 12 cho biết: “Tối hôm qua bắt Đức chấp 1 trái và thua 5 triệu đồng. Tưởng ăn ai dè thua nhưng không có tiền nên sáng nay phải ra cầm cà vẹt xe máy và điện thoại mới đủ để chi”.

Dù vậy, nói vui với PV anh Tiến cho biết: “Tối nay vẫn sẽ tiếp tục bắt kèo trên trận Anh – Tunisia”.

Việc cầm cố tài sản gia tăng còn được biểu hiện khi hàng loạt điểm cầm đồ mới ra đời. Trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TP.HCM), PV quan sát có rất nhiều tiệm cầm đồ mới mọc lên. Đây là những điểm vốn kinh doanh các mặt hàng khác nay xuất hiện thêm biển hiệu cầm đồ, đi kèm với đó là các tờ A4 ghi thông tin bán nhà mới xuất hiện.

Ông Chấn, chủ một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Oanh, cho biết: “Ngay sáng nay đã có một người ra nhờ rao bán căn nhà cấp 4 trên đường Bà Triệu (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Người này cho biết đã thua mấy trận liên tục kèm theo nợ nần trước đó nên đã quyết định rao bán căn nhà”.

PV đề nghị được tiếp cận người này, tuy nhiên, ông Chấn nói: “Cái đó là quyền riêng tư của người ta, họ đã nhờ mình thì không thể nào tiết lộ thông tin, chỉ biết vậy thôi”.

Thực tế, lượng người tìm đến tiệm cầm đồ tăng đột biến trong những ngày gần đây và họ phải cắn răng chịu lãi suất cắt cổ.

Kèo trên được nhiều người mê cá độ chọn và phải nhận kết quả đắng.

Cá độ là hành vi bất hợp pháp, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cả người cá độ lẫn người tổ chức cá độ, dù vậy, nhiều đối tượng bất chấp các quy định của pháp luật vẫn tổ chức và cá độ, đặc biệt là trên các trang mạng cá cược.

Trước đó, như PV đã đưa tin, bộ Công an đã có công lệnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các địa phương trực thuộc Trung ương ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi cá độ, đánh bạc mùa World Cup.

“Nhiều người cá độ cho rằng, họ cá độ thì ngoài việc ăn thua bằng tiền thì còn thỏa sức đam mê, làm cho việc xem trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, họ phải suy nghĩ lại vì đằng sau còn có gia đình, người thân, bạn bè… Và đến khi vỡ nợ mới biết rằng, mình đã làm khổ, liên lụy người khác.

Lúc đó ân hận thì đã quá muộn, thậm chí nhiều người đã không thể kiểm soát được số nợ, dẫn tới nghĩ quẩn và chuốc lấy cái kết đau lòng. Đã có nhiều trường hợp đau lòng xảy ra là bài học đắt giá, cho nên, mọi người hãy tránh xa hoạt động cá độ bất hợp pháp này”, TS Nguyễn Thị Loan, một chuyên gia xã hội học tại TP.HCM chia sẻ.

Dương Thanh Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nhieu-ma-ca-do-gay-keo-tren-phai-cam-co-tai-san-mua-world-cup-a374442.html