Nhiều lực lượng về phe Damascus: Nam Syria biến động lớn

Quân đội Syria giành được thành công lớn khi nhiều lực lượng đứng về phía họ, tuy nhiên Mỹ lại cáo Syria làm tình hình khu vực trở nên tồi tệ hơn.

Cuộc chiến giải phóng miền nam Syria tiếp tục diễn ra và xuất hiện nhiều thay đổi mới.

Tại chiến trường này một trong những lực lượng lớn nhất ở đây “Quân đội tự do Syria” chuyển sang ủng hộ quân đội chính phủ nước này. Kết quả này đạt được sau khi cuộc đàm phán giữa các bên và Syria kết thúc.

Nhiều lực lượng đối lập ở Syria chuyển sang ủng hộ quân đội chính phủ nước này.

Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết rằng, Wajdi Abu Sles, người đứng đầu của nhóm Tadzhamava Al-Viyat Al-Umari đã tuyên bố về việc chuyển sang hỗ trợ quân đội chính phủ.

Sau cuộc đàm phán ông Abu Sles đã tuyên bố rằng, những khu vực do các nhóm vũ trang của ông kiểm soát như các khu định cư Deir Dame, Al-Shiyah và một phần của thành phố Dazhddal sẽ được giao cho quân đội chính phủ kiểm soát. Và bây giờ lực lượng này sẽ cùng với lực lượng vũ trang Syria sẽ chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra và khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Đại diện trung tâm hòa giải của Nga cũng đã xác nhận quân đội Syria đã tiến vào các khu vực do lực lượng của ông Abu Sles kiểm soát.

Hành động này dường như đã khiến bọn khủng bố Jabhat al-Nusra nổi giận, vì vậy tới ngày hôm qua hơn 1000 tên khủng bố này đã tấn công vào khu vực dân cư Deir-Lady và vị trí sư đoàn tăng 9 của quân đội Syria.

Quân đội Syria cùng với lực lượng mới chuyển đến đã kiên quyết chống lại cuộc tấn công của bọn khủng bố. Cuộc tấn công này đã khiến 5 người chết và 19 người bị thương thuộc cả quân đội Syria và các lực lượng mới chuyển tới, Trung tâm Hòa giải Nga cho biết.

Nguồn tin này cũng tiết lộ rằng, thực tế trước khi tuyên bố về việc đứng về phía quân đội chính phủ Syria, người đứng đầu các lực lượng đã đề nghị Trung tâm Hòa giải Nga giúp đỡ họ chống lại các nhóm khủng bố cực đoan.

Mặc dù quân đội Syria và Nga đang thuyết phục các nhóm đầu hàng và ủng hộ mình để giảm thiểu tối đa tổn thất về người và nhanh chóng kiểm soát tình hình phía nam Syria, tuy nhiên “cộng đồng quốc tế” cáo buộc quân đội Syria và Nga đang khiến tình hình khu vực này leo thang chứ không phải từ các nhóm khủng bố.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Naouert đã tuyên bố rằng, Hoa Kỳ có thể sẽ tấn công quân đội Syria vì họ đang làm tình hình ở miền nam trở nên tồi tệ.

Trong khi đó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres kêu gọi ngừng “leo thang quân sự” trong khu vực này, điều này đồng nghĩa với việc kêu gọi quân đội Syria ngừng giải phóng lãnh thổ của họ.

Quân đội Syria và liên minh của họ bắt đầu tập trung lực lượng vũ khí, trang bị tiến về phía nam nước này sau khi giải phóng Damascus.

Tuy nhiên tại khu vực này vấp phải sự can thiệp của quân đội Israel và thậm chí cả quân đội Mỹ. Điều này đang khiến cuộc chiến ở khu vực này kéo dài.

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/nhieu-luc-luong-ve-phe-damascus-nam-syria-bien-dong-lon-3360603/