Nhiều luật sư tháo chạy trước ngày cựu TT Trump bị đưa ra luận tội

Năm luật sư trong đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời khỏi nhóm, theo truyền thông Mỹ đưa tin hôm 30/1.

Cụ thể, theo CNN, các luật sư Josh Howard từ bang Bắc Carolina, Johnny Gasser và Greg Harris từ Nam Carolina sẽ dừng làm việc với ông Trump. Các luật sư này vẫn chưa được trả bất cứ khoản tiền nào khi tham gia vào đội ngũ pháp lý của ông Trump.

Còn vào sáng sớm cùng ngày, tờ Politico đưa tin các luật sư ở Nam Carolina là Butch Bowers và Deborah Barbier đã không còn làm việc cho cựu Tổng thống Mỹ. Một nguồn tin nhấn mạnh, cả 2 luật sư trên không còn cộng tác với ông Trump và “đây là quyết định được cả 2 bên thông qua”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump rời Nhà Trắng sau khi kết thúc nhiệm kỳ. (Ảnh: Reuters)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump rời Nhà Trắng sau khi kết thúc nhiệm kỳ. (Ảnh: Reuters)

Sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020, ông Trump và các đồng minh đã có 2 tháng đi kiện khắp nơi trước cáo buộc bầu cử có gian lận và phe Cộng hòa không chấp nhận bị thua trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. Đỉnh điểm, hàng trăm người ủng hộ ông Trump đã xông vào Điện Capitol hôm 6/1 để ngăn Quốc hội Mỹ xác nhận phiếu đại cử tri nhằm công nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Hậu quả, 5 người đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn chưa từng có này.

Dù ông Trump và các quan chức Cộng hòa nhiều lần tuyên bố bầu cử Tổng thống Mỹ có gian lận, nhưng họ chưa bao giờ đưa ra được bằng chứng xác thực.

Hôm 22/1, Thượng viện Mỹ thông báo sẽ tổ chức phiên tòa luận tội ông Trump vào ngày 9/2. Sau đó, Hạ viện Mỹ cho biết sẽ chuyển tài liệu đề nghị luận tội cựu Tổng thống Trump tới Thượng viện vào ngày 25/1.

Việc Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết luận tội ông Trump hôm 13/1 đã biến ông Trump trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội hai lần. Ông Trump bị luận tội trước cáo buộc kích động cuộc nổi loạn tại Điện Capitol hôm 6/1.

Về phần mình, ông Trump đã bác bỏ lời buộc tội khích động người biểu tình xông vào Điện Capitol. Dù ông Trump không còn là Tổng thống Mỹ, nhưng Thượng viện Mỹ vẫn có thể kết án và bỏ phiếu cấm ông Trump tái tham gia chính trường.

Hôm 20/1, chỉ trước vài tiếng người kế nhiệm Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 46, ông Trump đã lên máy bay tới khu nghĩ dưỡng Mar-a-Lago tại thành phố Palm Beach ở bang Florida.

Thời gian gần đây, ông Trump đã bày tỏ mong muốn tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng vào năm 2024.

Song theo giới truyền thông Mỹ sự xuất hiện của ông Trump đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng dân cư ở thành phố Palm Beach.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nhieu-luat-su-thao-chay-truoc-ngay-cuu-tt-trump-bi-dua-ra-luan-toi-276272.html