Nhiều lò vôi vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép

Từ nhiều năm nay, người dân xã Gia Thanh (Gia Viễn, Ninh Bình) luôn phải sống chung với môi trường ô nhiễm do khí thải, khói bụi từ hoạt động của các lò vôi trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn xã Gia Thanh tồn tại khá nhiều lò vôi nằm xen kẽ trong khu dân cư và hoạt động liên tục, xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân. Không chỉ có vậy, các xe ô tô tải trọng lớn chở nguyên vật liệu cho các lò vôi chạy suốt ngày đêm, gây ô nhiễm tiếng ồn và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Được biết, hiện ở xã Gia Thanh có gần 10 lò vôi (cả lò thủ công và lò công nghiệp) đang hoạt động. Bà Đỗ Thị Thắm ở xóm 5, xã Gia Thanh, bày tỏ bức xúc: "Cuộc sống của chúng tôi vô cùng khổ sở vì khói bụi, ô nhiễm. Cả ngày lẫn đêm, các lò vôi thải khí độc hại ra môi trường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mọi người. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng vẫn không thấy ai đến giải quyết, xử lý. Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành giải quyết cho người dân chúng tôi được sống trong môi trường trong lành". Ông Phạm Văn Hải ở xóm 5, tiếp lời: "Không chỉ hứng chịu khói bụi từ các lò vôi thải ra, mà chúng tôi còn phải hứng bụi từ những chiếc xe ô tô tải trọng lớn chở vôi, than, đá, ngày nào cũng ầm ầm chạy qua cửa nhà. Mặc dù gia đình tôi đóng kín cửa suốt ngày đêm, nhưng đồ đạc trong nhà lúc nào cũng phủ một lớp bụi trắng xóa. Vừa lau dọn được một lúc thì đâu lại vào đấy. Những chiếc khẩu trang là biện pháp duy nhất để người dân địa phương chúng tôi bảo vệ sức khỏe cho mình".

Các lò vôi tại xã Gia Thanh thường xuyên xả khói bụi, gây ô nhiễm môi trường.

Đúng như những gì người dân xã Gia Thanh phản ảnh, từng mái nhà, ngọn cây, đường làng… đâu đâu cũng phủ một màu trắng của bụi. Ở đây nhiều gia đình đã phải chuyển đi nơi khác bởi không thể sống nổi với khói bụi. Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Đình Huy, Phó chủ tịch UBND xã Gia Thanh, cho biết: "Các lò vôi ở xã Gia Thanh bắt đầu hoạt động từ hơn 10 năm nay, vì công nghệ sản xuất chưa tốt nên gây ô nhiễm môi trường. Sau khi nhận được ý kiến phản ảnh của người dân, chúng tôi cũng đã tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất vôi để hạn chế ô nhiễm môi trường".

Ông Bùi Đình Huy cho biết thêm: Sau nhiều lần nhận được phản ánh của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các lò vôi tại xã Gia Thanh. Kết luận Thanh tra số 2761/KL–STNMT ngày 2-11-2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình ghi rõ, tại thời điểm kiểm tra, hệ thống hút bụi trong khu vực lò nung vôi của Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Phương Nam không hoạt động; khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Còn lò vôi của 3 công ty: Công ty TNHH MTV Linh Công, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Gia Thành Ninh Bình, Công ty TNHH MTV Đường Doanh không có thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. “3 công ty này bị yêu cầu đến hết ngày 31-12-2018 phải dừng hoạt động, thế nhưng người dân phản ảnh đến nay họ vẫn tiếp tục đốt lò vôi. Tuần tới chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra, nếu các công ty vẫn vi phạm thì chúng tôi sẽ báo cáo lên các cấp có thẩm quyền để xử lý”, ông Huy khẳng định.

Việc các lò vôi tại xã Gia Thanh gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân diễn ra nhiều năm nay; đặc biệt có những lò vôi bị yêu cầu phải dừng hoạt động nhưng vẫn cố tình vi phạm. Mong rằng các cấp chính quyền ở tỉnh Ninh Bình sớm có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm môi trường sống của người dân nơi đây.

Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/dieu-tra/nhieu-lo-voi-van-ngang-nhien-hoat-dong-trai-phep-565162