Nhiều lính thiệt mạng ở Manbij, Mỹ có cớ ở lại Syria
Một vài binh sỹ Mỹ đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Manbij, Mỹ có an tâm để lại Syria bất ổn khi nhân danh tiêu diệt khủng bố?
Người phát ngôn của chiến dịch có tên là "Operation Inherent Resolve" (tạm dịch là Chiến dịch Nhổ tận gốc) mới đây đã đăng tweet cho biết, một vài binh sĩ Mỹ vừa thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Manbij.
Tuyên bố của Liên minh trên Twitter cho biết: “Bộ tư lệnh CJTF-OIR (Lực lượng đặc nhiệm liên kết phối hợp thuộc Chiến dịch “Nhổ tận gốc" - Operation Inherent Resolve) đã nhận được những thông tin trên mạng xã hội liên quan đến một vụ nổ ở Syria.
Lực lượng Liên minh đang tiến hành một cuộc tuần tra thường lệ trong ngày ở Syria . Chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin và sẽ chia sẻ thông tin chi tiết sau đó”.
Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, một phần tử đánh bom liều chết đã cho nổ bom gần một nhà hàng đúng vào thời điểm một đội tuần tra của liên quân đi qua khu vực này. Khủng bố IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công.
Nhưng một nguồn tin địa phương công bố một video trên mạng Twitter, ghi lại thời điểm chính xác vụ tấn công khủng bố bên trong Nhà hàng Prince. Không có quân nhân Mỹ nào được nhìn thấy bên ngoài nhà hàng.
Có thể nhận định rằng, tất cả các thành viên của đoàn tuần tra hỗn hợp đang ở trong nhà hàng khi phần tử khủng bố IS kích hoạt bom tự sát.
Truyền thông Syria khẳng định 4 binh sỹ Mỹ đã thiệt mạng và 3 người lính khác bị thương trong vụ đánh bom nói trên.
Trang tin tức về người Kurd Rojava News cho biết, ngoài 4 người Mỹ thiệt mạng, 2 binh sĩ thuộc Hội đồng An ninh Manbij (MMC) và 13 dân thường đã bị sát hại trong vụ tấn công. 18 người khác bị thương, trong đó 5 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Lực lượng khủng bố IS đã thừa nhận rằng đội tuần tra của liên quân do Mỹ dẫn đầu chính là mục tiêu của chúng.
Những người dân địa phương có mặt tại hiện trường khẳng định đã nhìn thấy một số binh sĩ đang dùng bữa trong nhà hàng vào thời điểm xảy ra vụ việc, theo hãng tin Rovaja News.
Hãng tin này cũng ghi lại được hình ảnh một số trực thăng Black Hawk (Diều hâu Đen) của Mỹ được điều đến gần hiện trường vụ nổ để di chuyển các nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất.
Trang tin Amaq, cơ quan truyền thông chính thức của IS cho biết, một tay súng IS mang theo áo vét cài chất nổ mạnh tiến hành cuộc tấn công tự sát vào cuộc tuần tra của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại thành phố Manbij phía đông bắc Aleppo.
Thành phố này đang nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng Hội đồng quân sự Manbji thuộc Lực lượng Dân chủ Syria, chủ lực là các đơn vị dân quân người Kurd.
Đây là lần đầu tiên IS tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Syria. Những cuộc tấn công trước đây thường nhằm vào lực lượng dân quân Kurd và người dân địa phương.
Điều đáng nói là vụ đánh bom xảy ra không lâu sau khi các hãng truyền thông đưa tin về việc quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành rút lô khí tài đầu tiên khỏi Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng, Mỹ quyết định rút quân khỏi Syria do lực lượng khủng bố IS đã bị đánh bại. Đây là lý do duy nhất mà Mỹ hiện diện quân sự tại Syria.
Nhưng vụ đánh bom liều chết ở nhà hàng nói trên có thể khiến nhiều người cho rằng, ý định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump sẽ bị hoãn lại.
Được biết, Tổng thống Mỹ đã có cuộc họp với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ngày 16/1, và đã thể hiện sự sẵn sàng triển khai kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Syria và Afghanistan.
Thượng Nghị sĩ Rand Paul tham gia cuộc họp nói trên đã có chia sẻ về khả năng ông Trump không hoãn quyết định rút quân khỏi Syria.
“Tổng thống không chỉ tiến hành theo chính sách Syria, mà tôi thực sự nghĩ cũng có sự thay đổi ở Afghanistan.
Hãy nhìn vào bảng số liệu thăm dò của người dân Mỹ, tôi nghĩ họ muốn ủng hộ tổng thống, vì họ quá mệt mỏi với sự đấu đá từ hai đảng.
Chúng tôi bàn thảo nghiêm túc về Syria. Ngài ấy nói về việc chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo IS không còn là vấn đề nữa” - Thượng Nghị sĩ Rand Paul cho biết.
Video vụ đánh bom liều chết ở Manbij khiến lính Mỹ thiệt mạng: