Nhiều lính Anh bị thương trong cuộc huấn luyện liên quan tới xe tăng

Đã có nhiều người bị thương trong một vụ việc có liên quan tới xe tăng tại trường bắn Castlemartin, một căn cứ huấn luyện quân sự ở Pembrokeshire, Xứ Wales.

(Nguồn: westerntelegraph.co.uk)

BBC đưa tin ngày 14/6, đã có hơn một người bị thương trong một vụ việc có liên quan tới một chiếc xe tăng tại trường bắn Castlemartin, một căn cứ huấn luyện quân sự ở Pembrokeshire, Xứ Wales.

Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng xác nhận bộ này đã "biết về vụ việc," đồng thời cho biết đang tiến hành điều tra.

Trường bắn Castlemartin là trường bắn duy nhất của Lục quân Anh đang hoạt động bình thường, phục vụ cho các cuộc tập trận bắn đạn thật, và được Lục quân Anh sử dụng để huấn luyện quân dự bị và học viên sĩ quan của lực lượng này.

[Nổ tại căn cứ Anh trên đảo Cyprus làm một cảnh sát bị thương]

Năm 2012, Michael Maguire, một quân nhân 21 tuổi, đã thiệt mạng tại Castlemartin do bị bắn vào đầu lúc đang nghỉ ngơi bên ngoài trường bắn này.

Một cuộc điều tra sau đó cho thấy anh trúng một viên đạn súng máy. Một người lính đã bắn viên đạn từ cự ly cách đó chừng 1km, đúng vào hướng có một nhóm tân binh đang tụ tập.

Cuộc điều tra ra phán quyết cuối cùng rằng Maguire đã bị sát hại trái luật./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhieu-linh-anh-bi-thuong-trong-cuoc-huan-luyen-lien-quan-toi-xe-tang/451476.vnp