Nhiều lao động nữ bị 'gạ tình' ở nơi làm việc

Ngày 18/7, tại diễn đàn đa phương thúc đẩy bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập do Bộ LÐ TB&XH tổ chức, các chuyên gia công bố kết quả khảo sát cho thấy tình trạng nhiều lao động nữ bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, có 17% số ứng viên nhân sự cấp trung tại các doanh nghiệp tư nhân được khảo sát cho biết chính họ hoặc người quen biết từng “nhận được đề nghị liên quan đến tình dục từ cấp trên để đổi lấy lợi ích tại nơi làm việc”. Có tới 1/2 công ty khảo sát không có chính sách phòng chống quấy rối tình dục theo quy định.

Ðây chỉ là một trong những thiệt thòi mà lao động nữ làm việc trong khu công nghiệp gặp phải. Ngoài ra, lao động nữ còn gặp nhiều bất lợi như chịu rủi ro, tổn thương khi doanh nghiệp cắt giảm nhân công, thu nhập thấp hơn nam giới... Tính đến cuối năm 2016, lao động nữ chiếm 63% tổng số lao động trên cả nước, trong đó các lĩnh vực chiếm nhiều lao động như dệt may, da giày, chế biến thủy sản…

Quỳnh Nga

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhieu-lao-dong-nu-bi-ga-tinh-o-noi-lam-viec-1302765.tpo