Nhiều kỳ vọng vào khu Đông TP HCM

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nêu nhiều đầu việc đã và đang thực hiện để khu vực phía Đông TP HCM - bao gồm các quận 2, 9 và Thủ Đức - phát triển bứt phá trong thời gian tới

Tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 trưa 18-10, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chia sẻ nhiều về kế hoạch phát triển TP Thủ Đức cũng như xây dựng hoàn thiện khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm.

TP Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, về tên gọi TP Thủ Đức, hiện HĐND của 3 quận 2, 9, Thủ Đức đã có ý kiến đồng tình. Ngày 12-10 vừa qua, HĐND TP HCM đã họp và thống nhất tên gọi này. "Đề án thành lập TP Thủ Đức đã nhận được sự đồng thuận cao và đang được tích hợp vào đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019-2021. Qua đại hội này, TP sẽ ký một báo cáo gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 12" - Chủ tịch UBND TP cho biết.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, trọng điểm của TP Thủ Đức gồm 8 trung tâm quan trọng trên cơ sở lợi thế có sẵn của 3 cực phát triển, gồm: trung tâm tài chính được xây dựng ở quận 2; Khu Công nghệ cao ở quận 9 và sắp tới sẽ xây dựng thêm công viên khoa học để kết nối. Đặc biệt, Thường vụ Thành ủy sẽ thông qua để quyết định thành lập Viện Công nghệ tiên tiến đổi mới sáng tạo nằm trong Khu Công nghệ cao…

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi họp báo Ảnh: QUANG LIÊM

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi họp báo Ảnh: QUANG LIÊM

"Đề án thành lập TP Thủ Đức là mô hình được xây dựng với mong muốn biến nơi đây thành hạt nhân để thúc đẩy kinh tế TP HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4" - ông Nguyễn Thành Phong nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP HCM cho hay để đưa TP Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới, TP HCM đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương thực hiện nhiều đầu việc. "Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai ý tưởng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, để làm cơ sở tổ chức các hội nghị kêu gọi đầu tư. TP cũng thành lập một ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch hành động cụ thể đáp ứng yêu cầu đặt ra như đề án xây dựng TP Thủ Đức đã nêu" - Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong nói. Ông cho hay trong chiến lược 5 năm tới, TP HCM sẽ đẩy nhanh xây dựng hạ tầng, giải quyết ùn tắc và dần khép kín hệ thống giao thông đô thị trên địa bàn của TP Thủ Đức nói riêng và kết nối khu vực khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Hoàn thành KĐTM Thủ Thiêm trước năm 2030

Theo ông Nguyễn Thành Phong, ngày 11-10 vừa qua, Thành ủy TP HCM đã thông qua nghị quyết về tập trung đầu tư, xây dựng hoàn thành KĐTM Thủ Thiêm trước năm 2030. "Đây là lần đầu tiên sau 24 năm triển khai đầu tư phát triển KĐTM Thủ Thiêm, Thành ủy TP đã có một nghị quyết chuyên đề để đưa ra những giải pháp rõ ràng nhằm triển khai, hoàn thành quy hoạch khu đô thị này" - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Theo đó, nghị quyết của Thành ủy TP HCM đặt ra mục tiêu phấn đấu đến trước tháng 6-2021 sẽ tập trung hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân để thu hồi đất với các trường hợp còn lại. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các kết luận theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ liên quan đến KĐTM Thủ Thiêm.

Đặc biệt, TP HCM sẽ thực hiện ngay việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật 3 lô đất tái định cư để bố trí cho các hộ dân trong khu đất có 4,39 ha; thực hiện bồi thường bổ sung đối với các hộ dân trong khu 4,39 ha thuộc KP1, phường Bình An, quận 2. "TP cũng sẽ rà soát các trường hợp cần áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung và giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa được bố trí tái định cư, các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện để bảo đảm lợi ích chính đáng cho người dân" - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định.

Đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, hiện TP đã hoàn thành và công bố giai đoạn 1 của TP thông minh với nhiều giải pháp như: xây dựng kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở; xây dựng trung tâm mô phỏng và dự báo tăng trưởng kinh tế - xã hội; xây dựng trung tâm điều hành chỉ huy của TP; đưa vào vận hành công ty an ninh an toàn mạng.

"Thời gian tới, TP HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện, đấu thầu để triển khai, thực hiện kho dữ liệu dùng chung giai đoạn 2, xây dựng trung tâm chỉ huy tích hợp với các trung tâm chỉ huy khác... Đặc biệt, một hội đồng phát triển ngành công nghệ thông tin trên cơ sở kết nối giữa chính quyền TP với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo cũng sẽ được thành lập" - ông Nguyễn Thành Phong cho biết.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-ky-vong-vao-khu-dong-20201018220253074.htm