Nhiều khu vực ở TP HCM sắp... lên đời!

Sau thời gian dài chờ đợi, hàng ngàn hộ dân ở TP HCM được các cơ quan chức năng thông báo thời gian hoàn thành hàng loạt dự án trọng điểm

Một trong những dự án được người dân mong đợi nhất là dự án nâng cấp đường Ðặng Thúc Vịnh (đoạn từ Lê Văn Khương đến Tô Ký) đi qua 2 xã Ðông Thạnh và Thới Tam Thôn của huyện Hóc Môn (TP HCM). Ðây là một trong những trục chính kết nối TP HCM qua Bình Dương và Long An.

Cơ hội bứt phá cho vùng ven

Là một trong những hộ dân chấp thuận chủ trương bồi thường từ rất sớm, ông Nguyễn Anh Tuấn, xã Thới Tam Thôn, cho biết gia đình ông sống ở đây 50 năm, từ lúc đường Ðặng Thúc Vịnh còn là đường đất đỏ, sau này đổ nhựa và bắt đầu quá tải do đô thị hóa nhanh. Ðường xuống cấp lại không có cống thoát nước nên thường xuyên ngập, nhiều ổ gà gây nguy hiểm.

Đường Đặng Thúc Vịnh đang được gấp rút thi công để hoàn thành

Đường Đặng Thúc Vịnh đang được gấp rút thi công để hoàn thành

Dự án cải tạo đường và kênh Nước Ðen khi hoàn thành giúp cải thiện mỹ quan đô thị, nâng chất lượng sống cho người dân

Đến năm 2018, khi nhà nước tiến hành nâng cấp mở rộng đường, ai cũng nghĩ chỉ đến năm 2019 là xong. Nhưng rồi, dự án hết vướng cái này đến cái khác khiến bà con thất vọng. "Nay nghe cơ quan chức năng thông báo dự án sẽ hoàn thành trong năm nay bà con mừng lắm" - ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ. Theo ông, dự án này hoàn thành giá nhà đất chắc chắn sẽ tăng. "Ngoài ra, con đường rộng thênh thang không chỉ kết nối giao thông giữa TP HCM với các tỉnh Long An, Bình Dương mà còn thúc đẩy phát triển dịch vụ, kinh doanh cho người dân địa phương" - ông Nguyễn Anh Tuấn phấn khởi nói.

Đã nhượng gần 50% diện tích nhà, đất cho dự án đi qua, ông Trần Thanh Sang chia sẻ dự án được quy hoạch mở rộng từ năm 1999 và công bố mốc lộ giới nhưng vì nhiều lý do dự án kéo dài hơn 20 năm, đến nay đã nên hình hài khiến người dân phấn khởi.

"Rồi đây con đường này sẽ tạo ra sự đột phá cho người dân sống dọc hai bên đường nói riêng và toàn huyện Hóc Môn nói chung" - ông Trần Thanh Sang đoan chắc. Ông nói cuối cùng việc nhượng đất làm đường của gia đình ông đã đem lại những giá trị tích cực cho gia đình và địa phương. "Nghĩ đến đó là đã thấy vui rồi" - ông Sang chia sẻ.

Theo tìm hiểu, dự án nâng cấp mở rộng đường Ðặng Thúc Vịnh có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng từ ngân sách TP, được thi công từ năm 2018, cải tạo đoạn đường dài 5,2 km, mở rộng đường từ 7 m lên 30 m, khoảng 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 1.400 tỉ đồng, tách thành dự án riêng do địa phương thực hiện. Ghi nhận những ngày này cho thấy công trình đang tất bật thi công với nhiều hạng mục như làm bó vỉa, lắp cống thoát nước, dọc 2 bên đường hàng trăm căn nhà xây mới khang trang.

Rời huyện Hóc Môn, chúng tôi tìm đến dự án nâng cấp, cải tạo đường và kênh Nước Ðen (quận Bình Tân) có chiều dài chỉ 1,4 km, rộng 40 m tính cả mặt đường, vỉa hè và lòng kênh, tổng vốn đầu tư 629 tỉ đồng. Ðây cũng là dự án được thông báo sẽ hoàn thành trong năm 2021.

Không giấu được niềm vui khi công trình sắp hoàn thiện, bà Trần Bích Loan, nhà đối diện kênh, cho hay ngày nào bà cũng ra ngắm nghía xem công trình làm đến đâu. Theo bà, trước đây, 2 bên bờ kênh rất nhiều rác, lòng kênh hôi thối, nước đen kịt, người dân không dám ra ngoài hóng gió. Bây giờ lòng kênh được nạo vét, xây kè bê-tông, mở rộng đường 2 bên kênh khiến bộ mặt nơi đây thay đổi hẳn.

"Nghe tới kênh Nước Ðen ai cũng mường tượng đến một khu dân cư nghèo, môi trường sống không bảo đảm nhưng sắp tới mọi sự sẽ khác. Dòng kênh và 2 con đường ven kênh rồi đây sẽ là điểm nhấn cho quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của quận Bình Tân" - bà Loan nhận xét.

Xóa hàng loạt điểm nghẽn giao thông

Ngoài 2 dự án mang tính dân sinh cao giúp nâng chất lượng sống cho người dân vùng ven kể trên, theo kế hoạch của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, năm 2021, sẽ có hàng loạt dự án góp phần giải tỏa các điểm nghẽn giao thông ở TP.

Một trong những dự án phải kể đến là xây mới cầu Hang Ngoài trên trục đường Nguyễn Văn Nghi - Lê Quang Ðịnh (quận Gò Vấp), được khởi công tháng 9-2020 với vốn đầu tư 404 tỉ đồng. Công trình dài 650 m với phần cầu dài 24 m, rộng 22,5 m chia làm 2 nhánh. Ghi nhận cho thấy một nhánh đã hoàn thiện, nhánh còn lại dự kiến khai thác vào tháng 9 năm nay. Khi dự án hoàn thành sẽ giúp xóa điểm nghẽn "cổ chai" tại khu vực này do cầu cũ trước đó nhỏ hơn mặt đường, gây ùn tắc quanh khu vực.

Đặc biệt, tại TP Thủ Đức, 2 dự án được người dân mong chờ đưa vào khai thác nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, tăng khả năng vận chuyển hàng hóa cho cửa ngõ cảng Cát Lái là hạng mục cầu Mỹ Thủy 3 và mở rộng đoạn Đồng Văn Cống cũng đang về đích. Trong đó, hạng mục cầu Mỹ Thủy 3 dự kiến đưa vào khai thác quý II/2021, công trình dài 325 m, trong đó phần cầu dài 75 m chia làm 2 nhánh, mỗi nhánh rộng 12 m. Còn dự án mở rộng đoạn Đồng Văn Cống (từ cầu Giồng Ông Tố 2 đến nút giao Mỹ Thủy) thuộc TP Thủ Đức với vốn đầu tư 42 tỉ đồng cũng đưa vào khai thác trong năm nay.

Ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc một doanh nghiệp vận tải ở TP Thủ Đức, nói ý nghĩa của việc đưa vào sử dụng công trình cầu Mỹ Thủy 3 ai cũng biết là rất lớn. Riêng việc mở rộng đường Đồng Văn Cống, tuy đoạn mở rộng không dài nhưng cũng mang lại lợi ích rất lớn cho giao thông trong khu vực. "Gần như ngày nào tôi cũng ra vào khu vực này. Đã thành thông lệ, cứ giờ cao điểm là kẹt xe khiến người người mệt mỏi, bức bối, doanh nghiệp vận tải sốt ruột. Với những gì đang diễn ra, tôi hy vọng cuối năm nay hàng hóa sẽ "lưu thông ào ào" - ông Nguyễn Văn Thành kỳ vọng.

Khởi công hàng loạt dự án

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, nhiều dự án dân sinh đã và đang tiếp tục được khởi công, thực hiện trong năm 2021.

Trong đó, có các dự án quan trọng như phát triển giao thông xanh; mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, cải tạo đường Cộng Hòa; mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý (đoạn từ Bình Long đến Mã Lò); xây mới cầu Rạch Đỉa (nối huyện Nhà Bè và quận 7); nâng cấp, mở rộng Hương lộ 80B (đoạn từ Nguyễn Ảnh Thủ đến Lê Văn Khương)...

Bài và ảnh: THU HỒNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-khu-vuc-o-tp-hcm-sap-len-doi-2021052822145555.htm