Nhiều khó khăn đang đến với giải U.21 quốc tế 2018

Thông thường, ngay sau VCK giải bóng đá U.21 quốc gia, VFF và BTC giải đã có ngay danh sách đội tuyển chọn do hội đồng chuyên môn của giải cùng ban huấn luyện sẽ chọn lọc ra để chuẩn bị tập trung cho giải U.21 quốc tế diễn ra ngay sau đó.

Nhiều cầu thủ của Becamex Bình Dương (phải) và HAGL sẽ là nòng cốt đội tuyển chọn - Ảnh: Khả Hòa

[VIDEO] CHUNG KẾT U.21 QUỐC GIA 2018, HÀ NỘI - BECAMEX BÌNH DƯƠNG

Nhưng sau VCK U.21 năm nay, danh sách đội tuyển chọn đến giờ vẫn chưa thể công bố. Một phần là do giải U.21 quốc tế năm nay cách giải quốc gia đến 3 tuần (tranh từ 12 - 18.12) thay vì chỉ 1 tuần như mọi năm vì vướng Đại hội TDTT toàn quốc. Nhưng cái chính là đội ĐKVĐ Hà Nội dự kiến sẽ làm nòng cốt cho đội tuyển chọn đã xin giữ toàn bộ lực lượng đá đại hội xong mới tham gia đội tuyển chọn đá giải U.21 quốc tế.

Do Đại hội TDTT toàn quốc đến 9.12 mới kết thúc nên VFF và bộ phận chuyên môn theo dõi VCK không thể lấy Hà Nội làm nòng cốt mà phải tổ chức lại lực lượng theo hướng cùng ban huấn luyện đội tuyển chọn lấy thành phần từ đội hạng nhì là Becamex Bình Dương và đội hạng ba Hoàng Anh Gia Lai tập trung sớm từ đầu tháng 12. Theo dự kiến chỉ có 4 - 5 cầu thủ xuất sắc của Hà Nội đến 10.12 mới bổ sung vào đội.

Khó khăn thứ 2 chính là thời tiết. Giải dự kiến diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) nhưng hiện tại bão lũ đang đe dọa tại đây khiến cho công tác chuẩn bị của BTC chưa thể triển khai. Sân 19/8 những ngày vừa qua bị ngập nước, một số hạng mục của các phòng chức năng bị hư hại, đang phải khắc phục.

Ông Nguyễn Minh Đạt. Giám đốc Trung tâm dịch vụ thi đấu Khánh Hòa đang trực tiếp quản lý sân Nha Trang, cho biết đang dồn toàn lực để sửa chữa sân hy vọng sẽ kịp đảm bảo mọi thứ bình thường trong vòng 20 ngày nữa cho giải quốc tế. Tuy nhiên, phía Khánh Hòa vẫn chưa thể tổ chức cuộc họp của BTC địa phương với BTC giải để đẩy nhanh công tác tuyên truyền, chuẩn bị.

Đến chiều qua là hạn chót VFF phải nhận được hợp đồng đồng ý tham gia của 3 đội quốc tế theo mẫu của AFC nhưng mới có Malaysia và Myanmar xác nhận kèm hợp đồng. Phía Indonesia vẫn không gửi hợp đồng xác nhận vì thế VFF đã báo cáo AFC quyết định sẽ mời một đội bóng chất lượng khác tham gia. Có thể là đội Sinh viên Hàn Quốc từng nhiều lần tham dự và đoạt ngôi vô địch hoặc vào chung kết Cúp truyền hình Bình Dương.

Đ.K

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/nhieu-kho-khan-dang-den-voi-giai-u21-quoc-te-2018-95835.html