Nhiều khí tài quân sự hiện đại được giới thiệu tại Army-2019

Triển lãm kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2019 được tổ chức tại công viên Patriot, ngoại ô Moscow, đã giới thiệu những thành tựu mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga và các quốc gia trên thế giới.

Với hàng loạt hoạt động trình diễn, triển lãm và hội thảo quân sự, Army-2019 được coi là một trong những triển lãm quân sự quốc tế thường kỳ (2 năm một lần) quy mô nhất của Nga. Cùng với triển lãm MAKS, RAE, Army-2019 được coi là cơ hội lớn đối với các hãng chế tạo vũ khí trang bị quân sự Nga và các nhà thầu quốc tế.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về triển lãm này:

 Army-2019 thu hút sự tham gia của nhiều nhà thầu quân sự của Nga và các nước.

Army-2019 thu hút sự tham gia của nhiều nhà thầu quân sự của Nga và các nước.

Theo thông lệ, Army-2019 diễn ra tại công viên Patriot, ngoại ô Moscow.

Army-2019 không chỉ phô diễn sức mạnh, tiềm năng quân sự, mà còn thể hiện định hướng phát triển công nghệ quân sự của Nga và nhiều quốc gia trên thế giới trong thời gian tới.

Trang bị kỹ thuật của lực lượng đổ bộ đường không.

Tổ hợp pháo-tên lửa tầm ngắn Pantsir-S1.

Trực thăng tấn công Mi-28N và Mi-35.

Hệ thống đầu dò tên lửa dẫn đường.

Trang bị cá nhân cho người lính của công ty đến từ Cộng hòa Kazakhstan.

Thiết bị bay không người lái tấn công Okhotnik.

Pháo tự hành Coalisia-SV.

Xe chiến đấu yểm hộ tăng - BMPT Terminator.

Xe chiến đấu bộ binh Boomerang.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata.

Tháp pháo module hóa.

Xe chiến đấu bộ binh Kurganet-25.

Robot chiến đấu Uran.

Tên lửa phòng không S-300.

Ngư lôi siêu khoang VA-111 Skval.

Và nhiều loại trang bị, khí tài quân sự hiện đại khác...

Một góc trưng bày tại Army-2019.

Một trong những điểm nhấn tại Army-2019 là việc Nga giới thiệu module chiến đấu tự động hóa với pháo 57mm sử dụng đạn thông minh.

Module này có thể trang bị trên nhiều dòng xe chiến đấu khác nhau.

Tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới S-350 Vityaz.

Tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3 Viking.

Điểm đặc biệt tại các kỳ triển lãm Army là người dân có thể được tiếp cận và cầm thử các loại vũ khí, trang bị quân sự hiện đại.

Cùng với việc trưng bày, tại Army-2019 cũng diễn ra hàng loạt các hoạt động trình diễn, bắn đạn thật các loại vũ khí, trang bị quân sự hiện đại.

Pháo phòng không tự hành Tunguska.

Trang bị hỏa lực pháo binh.

Tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander và pháo phản lực Tornado.

TRẦN THANH và TUẤN SƠN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/nhieu-khi-tai-quan-su-hien-dai-duoc-gioi-thieu-tai-army-2019-581251