Nhiều khả năng năm 2019 sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục…

Chuyên gia kinh tế Phạm Minh Thụy – Viện Kinh tế Tài chính cho rằng, năm 2019, giá cả thị trường Việt Nam tiếp tục biến động, nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục… theo lộ trình thực hiện cơ chế giá thị trường và xã hội hóa dịch vụ y tế, giáo dục.

 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ông dự báo thế nào về diễn biến thị trường giá cả trong nước năm 2019?

- Năm 2019, giá cả thị trường Việt Nam tiếp tục biến động và gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn vào biến động của giá nguyên liệu, nhiên vật liệu trên thị trường thế giới. Trong khi đó, kinh tế thế giới năm 2019 được dự báo có thể sẽ gặp những khó khăn như nguy cơ khủng hoảng đang quay trở lại; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ và rất khó lường; những bất ổn chính trị, tranh chấp, khủng bố ở nhiều nơi; xu hướng gia tăng của chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ sản xuất đang phát triển ở một số quốc gia… nên sẽ ảnh hưởng tới thị trường tiêu thụ của hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam; diễn biến của giá hàng hóa có nhiều biến động bất ngờ…

Bên cạnh đó, từ năm 2019, việc thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đã ký (nổi bật là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực…), nhất là cam kết về mở cửa thị trường, cắt giảm thuế, bảo đảm sở hữu trí tuệ sẽ mang lại cơ hội cho Việt Nam trong thu hút các nguồn lực từ nước ngoài, nhưng đồng thời cũng là áp lực cạnh tranh rất lớn đối với khu vực kinh tế trong nước.

Diễn biến cụ thể thế nào, thưa ông?

- Tôi có thể nêu ra một số nhận định chính về diễn biến giá cả trong nước năm 2019 như sau: Diễn biến năm 2019 vẫn còn phụ thuộc vào quan điểm và quyết sách thực hiện lộ trình điều chỉnh giá một số mặt hàng của Nhà nước (điện, dịch vụ y tế, giáo dục, than, xăng dầu…). Năm 2019, nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục… theo lộ trình thực hiện cơ chế giá thị trường và xã hội hóa dịch vụ y tế, giáo dục.

Tình hình kinh tế thế giới năm 2019 có những diễn biến khó lường, nhưng mức giá bình quân của nguyên, nhiên vật liệu trên thị trường thế giới năm 2019 vẫn có khả năng tăng so với mức giá bình quân năm 2018 như: Giá dầu thô có thể sẽ tăng từ 3-5%, nhưng giá than lại giảm từ 8-10%; giá các loại nông sản vẫn đứng ở mức thập hoặc tăng nhẹ (1-3%); giá kim loại có thể tiếp tục tăng từ 4-8%... (theo dự báo tháng của Ngân hàng Thế giới – WB)…

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Những biến động này sẽ tác động mạnh tới diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam. Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực ngay từ đầu năm 2019 sẽ tạo áp lực cạnh tranh rất mạnh tới các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh hàng nông sản, thực phẩm trệ thị trương nội địa. Cùng với đó, giá của nhiều loại hàng nông sản, thực phẩm ở Việt Nam sẽ chịu áp lực giảm khi nguồn cung từ nước ngoài tăng lên…

Tình hình thiên tai, dịch bệnh trong nước có thể diễn biến phức tạp và làm biến động thị trường, giá cả hàng hóa…

Vậy theo ông Chính phủ cần có những chính sách gì để ổn định giá cả thị trường?

- Nếu Chính phủ không có những can thiệp chính sách mạnh vào thị trường thì CPI của Việt Nam bình quân năm 2019 so với năm 2018 sẽ ở mức 103,72 (kết quả của dự báo CPI này chúng tôi có được do chạy thử một số mô hình kinh tế lượng). Mức tăng giá này là thấp so với mục tiêu bình ổn giá (ở mức khoảng 104,0) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 (ngày 8/11/2018).

Nếu Chính phủ thực hiện những quyết sách mạnh về điều chỉnh giá một số hàng hóa quan trọng và nhạy cảm, hoặc nới lỏng chính sách tiền tệ để tạo động lực cho tăng trưởng cao hơn thì CPI của Việt Nam bình quân năm 2019 so với năm 2018 sẽ tăng cao hơn.

Tôi cho rằng Chính phủ cần có giải pháp điều hành nền kinh tế đồng bộ để giữ ổn định giá cả thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô như mục tiêu đề đã đề ra.

Từ những phân tích nêu trên có thể đưa ra dự báo CPI của Việt Nam bình quân năm 2019 so với năm 2018 sẽ ở mức 103,2 - 104,0.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/nhieu-kha-nang-nam-2019-se-tiep-tuc-dieu-chinh-tang-gia-dien-dich-vu-y-te-giao-duc-157984.html