Nhiều kết quả thiết thực trong hợp tác biên phòng Việt Nam - Lào

Trong những năm qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Lào được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đánh giá là mối quan hệ 'đặc biệt của đặc biệt', mang lại hiệu quả thiết thực, không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An và Đại đội Biên phòng 221, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào phối hợp tuần tra song phương, kiểm tra hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới. Ảnh: Hải Thượng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An và Đại đội Biên phòng 221, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào phối hợp tuần tra song phương, kiểm tra hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới. Ảnh: Hải Thượng

Hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước được tăng cường và triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong hợp tác biên phòng, hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần tích cực đưa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu.

Tính đến nay, Việt Nam và Lào đã hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới giữa hai nước; ký Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam-Lào; tiếp tục đẩy mạnh triển khai Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên giới Việt Nam - Lào. Những năm qua, các cơ quan, đơn vị của hai bên đã quán triệt tốt sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, chủ động phối hợp, triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng - Việt Nam - Lào.

Trong quan hệ hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, Bộ Tư lệnh BĐBP thường xuyên phối hợp, hội đàm định kỳ với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào ở cả cấp Bộ Tư lệnh và cấp Bộ Chỉ huy BĐBP 10 tỉnh biên giới của Việt Nam với Bộ Chỉ huy Quân sự 10 tỉnh biên giới tiếp giáp của Lào. Trên cơ sở đó, kết quả hợp tác biên phòng giữa Việt Nam và Lào đã đạt được kết quả thiết thực.

Cụ thể, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ. Đồng thời, Bộ Tư lệnh BĐBP đã xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch số 15115/KH-BQP ngày 15-12-2017 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện các văn kiện pháp lý: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào. Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh biên giới Việt - Lào xây dựng kế hoạch thực hiện 2 văn kiện nêu trên. Nội dung tập trung vào tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn kiện; nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật; duy trì công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động qua lại biên giới và phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc, kiểm soát xuất nhập cảnh.

Nhờ có sự tăng cường trao đổi thông tin, gặp gỡ, hội đàm, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã góp phần nâng cao công tác tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, gian lận thương mại, buôn lậu lâm sản, khoáng sản, ngăn chặn di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép; tham gia giải quyết tình trạng kết hôn không giá thú ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Hai bên cũng đã tích cực tổ chức các chương trình giao lưu, kết nghĩa, tiêu biểu như các chương trình: Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất cấp Bộ Tư lệnh tổ chức tại tỉnh Sơn La (tháng 7-2017); giao lưu văn nghệ “Sắt son tình nghĩa Việt - Lào” do Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa (tháng 12-2017) và Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng, Lào tổ chức tại tỉnh Sơn La (tháng 9-2018); “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần 2 và lần 3 tổ chức tại Hà Nội (tháng 5-2016 và tháng 8-2018); “Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia” do Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Ty An ninh các tỉnh Sê Kông, Át Ta Pư (Lào), Tiểu khu Quân sự, Ty Công an tỉnh Rattanakiri (Campuchia) tổ chức tại tỉnh Kon Tum (tháng 11-2018) và Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào cấp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tại tỉnh Quảng Trị (tháng 7-2019). Các chương trình giao lưu đã tạo sức ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực hai bên biên giới, góp phần tích cực củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Ngoài ra, trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, các đơn vị BĐBP đang nhận đỡ đầu 87 cháu học sinh người Lào có hoàn cảnh khó khăn. Trong công tác khám chữa bệnh, các trạm quân dân y Biên phòng đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố đã hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới Lào các vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch với tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng.

Việt Nam - Lào có đường biên giới dài khoảng 2.337km, tiếp giáp giữa 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào. Khu vực biên giới Việt Nam - Lào có vị trí chiến lược quan trọng đối với an ninh - quốc phòng và kinh tế - xã hội của hai nước. Nhìn nhận được điều đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã và đang tiếp tục phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào trong quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần tăng cường và củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới; thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương có chung đường biên giới; đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của mỗi nước và tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Thu Minh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhieu-ket-qua-thiet-thuc-trong-hop-tac-bien-phong-viet-nam-lao-post431860.html