Nhiều kết quả đạt được trong công tác giáo dục, đào tạo của Học viện Biên phòng

Ngày 25-12, Đảng ủy-Ban Giám đốc Học viện Biên phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019. Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng, chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Quang Sao

Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Quang Sao

Năm 2019, Đảng ủy-Ban Giám đốc Học viện Biên phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đơn vị tuyệt đối an toàn về mọi mặt; tập trung rà soát, điều chỉnh, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo bám sát chỉ đạo của Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh BĐBP. Kiên quyết, kiên trì thực hiện các quy chế, quy định về giáo dục - đào tạo; thực hiện nghiêm cuộc vận động hai không “chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ trương 3 thật, 1 thép của Đảng ủy Học viện “dạy thật, học thật, thi thật, kỷ luật thép”. Đã tổ chức huấn luyện sát hơn, sâu hơn, chú trọng huấn luyện chuyên sâu, chuyên ngành.

Đào tạo sau đại học đã sử dụng phần mềm chống sao chép, chất lượng luận văn, luận án được nâng lên. Chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao hơn. Năm 2019, toàn Học viện đã triển khai nghiên cứu 108 đề tài khoa học các cấp, trong đó cấp Bộ Quốc phòng 1 đề tài, cấp Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh BĐBP 8 đề tài, cấp cơ sở 16 đề tài, đề tài nghiên cứu khoa học của học viên là 83 đề tài.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư lệnh BĐBP cho Phòng Đào tạo và Tiểu đoàn 3. Ảnh: Quang Sao

Trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được giữ vững, nội bộ đoàn kết, thống nhất, không có đơn thư khiếu kiện.

Trong công tác xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật, đã tổ chức huấn luyện tại chức quân sự, nghiệp vụ, pháp luật cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo quy định; không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỉ lệ vi phạm kỷ luật giảm so với năm 2018.

Trong công tác hậu cần, kỹ thuật, đã đảm bảo tốt đời sống, sức khỏe, chế độ tiêu chuẩn, định lượng ăn, uống cho bộ đội; tăng gia vườn, giàn đạt hiệu quả; quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, trang thiết bị hậu cần, điện, nước, xăng, dầu; đảm bảo lương, phụ cấp, kinh phí phục vụ nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, xây dựng cơ bản.

Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, nhiều ý kiến tham luận tại hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác của Học viện trong năm 2019; đánh giá nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng, yêu cầu năm 2020, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm như: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo cấp phân đội bậc đại học, sát thực tiễn công tác, chiến đấu của BĐBP. Triển khai xây dựng Học viện thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp ngành, cấp Học viện, sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, đưa vào ứng dụng thực tiễn. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, học viên, không để xảy ra vi phạm kỷ luật.

Thiếu tướng Đinh Trọng Ngọc, Chính ủy Học viện Biên phòng trao danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh: Quang Sao

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Học viện Biên phòng đã trao tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân, Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP, Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP, danh hiệu đơn vị Quyết thắng, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Quang Sao

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhieu-ket-qua-dat-duoc-trong-cong-tac-giao-duc-dao-tao-cua-hoc-vien-bien-phong/