Nhiều idol Hàn Quốc bị vu khống, tung tin là kẻ bắt nạt

Tranh thủ làn sóng tố cáo những người từng bắt nạt bạn học trong quá khứ, nhiều kẻ tung tin đồn nhảm nhắm đến các thần tượng nhằm hủy hoại sự nghiệp của họ.

Chỉ trong tháng 2, giới showbiz Hàn Quốc chao đảo khi hàng loạt nạn nhân đứng lên tố cáo từng bị người nổi tiếng bắt nạt hồi còn đi học.

Đây được cho là “hiệu ứng cánh bướm” từ các vụ bê bối ở làng thể thao xứ kim chi, nổi bật là vụ việc bạo hành bạn học cũ của cặp song sinh "nữ thần bóng chuyền" Lee Jae-yeong và Lee Da-yeong.

 Soo-jin ((G)-IDLE) bị tố cáo bắt nạt bạn học cũ. Ảnh: CUBE Entertainment.

Soo-jin ((G)-IDLE) bị tố cáo bắt nạt bạn học cũ. Ảnh: CUBE Entertainment.

Những cái tên được nhắc đến rất đa dạng, từ các thần tượng âm nhạc như Soo-jin ((G)-IDLE), Min-gyu (SEVENTEEN)... đến những diễn viên như Cho Byung-kyu, Kim So-hye, Park Hye-soo, Kim Dong-hee…, khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Tuy nhiên, không ít kẻ tranh thủ làn sóng “trừng phạt công khai” để tung tin đồn nhảm nhắm đến các thần tượng, người nổi tiếng Hàn Quốc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thanh danh của họ.

Tin đồn thất thiệt bủa vây

Ngay cả ngôi sao hạng A có thâm niên 14 năm trong làng giải trí xứ kim chi như Hyuna cũng vướng vào những lùm xùm không đáng có.

Ngày 22/2, một cá nhân ẩn danh viết trên mạng xã hội rằng Hyuna là “đầu gấu” hồi lớp 5, từng tát vào mặt người đó và 2 bạn học khác. Người này còn đính kèm bức ảnh nữ nghệ sĩ chụp cùng lớp tiểu học làm bằng chứng.

Ngay lập tức, chủ nhân hit Bubble Pop! viết tâm thư trên trang cá nhân, trực tiếp phản pháo tin đồn vô căn cứ.

“Như bao người khác, tôi cũng tức điên lên khi gặp phải những tin đồn như thế này. Tuy nhiên, do là một phần nghề nghiệp nên tôi cố gắng cười trừ cho qua. (...) Điều tôi muốn nói là tôi chưa bao giờ tát vào mặt hay đánh ai bao giờ. Mong rằng người viết bài tố cáo đó sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống”, trích bài đăng của Hyuna.

P Nation, công ty chủ quản của Hyuna, cũng nêu rõ lập trường ngăn chặn việc bôi nhọ và làm tổn thương các nghệ sĩ trực thuộc công ty.

Hyuna (trái) và Chuu (LOONA) bị vu khống bắt nạt bạn học cũ. Ảnh: Pinterest.

Chuu (LOONA) bất ngờ trở thành kẻ bắt nạt học đường chỉ sau một bài đăng ẩn danh trên mạng xã hội. Người này cho biết hồi cấp 2, Chuu chơi thân với một kẻ bắt nạt khác và khiến nhiều học sinh bị tẩy chay.

Ngày 24/2, người đăng lập tức xóa bài viết ngay sau khi BlockBerry Creative, công ty chủ quản của nhóm nhạc nữ LOONA, tuyên bố đã làm việc với công ty luật và khởi kiện tin đồn vô căn cứ.

Người này vội vã gửi lời xin lỗi đến Chuu, thừa nhận nội dung bài đăng phóng đại quá mức bình thường.

Thế nhưng, những lời bình luận chỉ trích, đay nghiến nữ thần tượng 21 tuổi được viết trước lời xin lỗi kia vẫn còn tồn tại trên Internet.

Thực tế, vô số nội dung sai sự thật vẫn tiếp tục bị lan truyền rộng rãi và gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng như xâm phạm đời sống riêng tư, xúc phạm nhân cách, bôi nhọ danh dự... của giới thần tượng, nghệ sĩ.

Dễ dàng tiêu tan sự nghiệp vì tin đồn

Trong thời đại Internet ngày một phát triển và kết nối con người, cộng đồng mạng là những người có "quyền lực ngầm".

Chỉ cần một tin đồn thất thiệt được lan truyền bởi những nút bấm chia sẻ, sự nghiệp của một ngôi sao nổi tiếng có thể bị kéo xuống vực thẳm. Thậm chí, khởi tạo một làn sóng tẩy chay một người bất kỳ cũng rất dễ dàng.

Tại Hàn Quốc, các cổng thông tin điện tử như Naver và Daum là kênh tiếp thu tin tức chính, cho phép người dùng để lại bình luận mà không cần tiết lộ tên thật. Văn hóa bình luận ẩn danh được cho là nguyên nhân chủ yếu của nạn bắt nạt trực tuyến.

Số lượng các trường hợp phỉ báng, xúc phạm và “bạo lực bằng lời nói” trên mạng xã hội đã tăng gần gấp đôi từ năm 2014-2018, theo dữ liệu của cảnh sát Hàn Quốc.

Kẻ bịa đặt tin đồn bắt nạt nhắm vào nam idol Park Ji-hoon là một người chưa từng gặp mặt anh. Ảnh: Maroo Official.

Tháng 2, luật sư của Park Ji-hoon (22 tuổi, cựu thành viên Wanna One) tiết lộ kẻ cáo buộc nam thần tượng này bắt nạt học đường cách đây 4 năm thực chất là một nhân viên văn phòng 28 tuổi chưa từng gặp Ji-hoon, theo Koreaboo.

Cụ thể, năm 2017, vào thời điểm Ji-hoon đang trên đà nổi tiếng và chuẩn bị ra mắt cùng nhóm Wanna One, một người ẩn danh đăng tải trên Internet rằng mình từng bị nam thần tượng tấn công cả về thể chất lẫn tinh thần thuở đi học.

Bài viết đề cập rằng do “không cam lòng chứng kiến loại như vậy trở thành ngôi sao”, người đó muốn “bóc trần bộ mặt thật của Park Ji-hoon” để không còn ai rơi vào cảnh tương tự. Hình ảnh của ngôi sao trẻ tuổi, mới nổi tiếng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Thế nhưng, sau khi điều tra xác minh, phía công ty quản lý và luật sư của Park Ji-hoon cho biết kẻ tung tin đồn thậm chí còn chưa gặp nam ca sĩ bao giờ. Ji-hoon cũng yêu cầu đưa kẻ thêu dệt, đặt điều cho mình ra trước pháp luật.

Giới chuyên môn nhận định ngoài quá khứ, thần tượng có thể tiêu tan sự nghiệp vì nhiều lý do khác nhau.

Tuy nhiên, theo nhà phê bình Kim Hern Sik, bắt nạt vẫn là một trong những lý do phổ biến nhất. Một khi sự việc bị công khai, không chỉ ngôi sao mà các công ty lẫn chương trình truyền hình họ xuất hiện cũng chịu hậu quả.

Vì thế, một số công ty giải trí bắt đầu chú ý đến việc kiểm tra lý lịch khi ký hợp đồng với một ngôi sao.

"Thế nhưng, thật khó để biết liệu thần tượng có bắt nạt hay vướng các vụ bê bối khác trước khi ra mắt hay không. Họ có thể nói dối về quá khứ. Việc này thực sự khó khăn", ông Kim chia sẻ với The Korea Times.

Hồng Chang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-idol-han-quoc-bi-vu-khong-tung-tin-la-ke-bat-nat-post1186919.html