Nhiều huyện ngoại thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), tối 15-11, nhiều huyện ngoại thành Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí phấn khởi, Liên khu dân cư xã Đại Thành (huyện Quốc Oai) tưng bừng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tổng kết cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Dự chung vui ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà Liên khu dân cư xã Đại Thành đạt được trong năm 2017.

Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng, phát triển kinh tế năm 2017, Liên khu dân cư xã Đại Thành đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Giá trị sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đạt 51,5 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp 71,5 tỷ đồng, dịch vụ và thương mại 91 tỷ đồng. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Liên khu đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 35 triệu đồng; phối hợp cùng các cấp chính quyền hỗ trợ hộ nghèo, xóa nhà dột nát, tặng bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 378,75 triệu đồng…

Cùng tham dự ngày hội và ghi nhận những kết quả đạt được của Liên khu dân cư xã Đại Thành, Bí Thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Đại Thành quan tâm nhiều hơn tới các phong trào hoạt động, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới, khai thác mọi tiềm lực nhằm xây dựng cộng đồng dân cư ngày một phát triển; không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu; đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội…

Nhân dịp này, xã Đại Thành biểu dương 1.542/1.679 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 10 học sinh nghèo vượt khó học giỏi xã Đại Thành được Lương y Tạ Quang Hải (xã Sài Sơn) tặng xe đạp, trị giá 21 triệu đồng; 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Quốc Oai tặng quà, mỗi cháu 1 triệu đồng; 20 hộ gia đình nghèo được nhận quà của Quỹ Vì người nghèo Thành phố và huyện Quốc Oai.

* Cũng trong tối 15-11, tại thôn Phí Trạch, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn.

Thôn Phí Trạch có 560 hộ gia đình với 2.457 nhân khẩu, trong đó có 93,5% hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa. Nhờ đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đời sống nhân dân nơi đây ngày một cải thiện: Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,4 triệu đồng/người/năm; 100% hộ gia đình thuộc diện chính sách có mức sống trung bình trở lên...

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đánh giá cao những chuyển biến sau một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của xã Phương Tú. Nhân dân đã ý thức cao trong việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc thành phố, huyện Ứng hòa đã tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, khó khăn của xã Phương Tú.

* Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã biểu dương những nỗ lực của địa phương này.

Đến nay, 98% đường dân sinh của thôn Kính Nỗ được bê tông hóa, 95% hộ gia đình có nhà kiên cố, 100% hộ gia đình được dùng nước sạch hợp vệ sinh; 100% đường dân sinh thôn Kính Nỗ được thắp đèn chiếu sáng, bảo đảm vệ sinh môi trường. Việc cưới, việc tang văn minh luôn nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân địa phương...

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đánh giá cao những kết quả mà nhân dân thôn Kính Nỗ đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội... Đồng chí đề nghị các cấp ủy xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, chủ động phối hợp giúp các hộ gia đình thoát nghèo để Kính Nỗ không còn hộ nghèo; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhân dịp này, UBND thành phố, huyện Đông Anh, xã Uy Nỗ và các doanh nghiệp đã trao tặng 30 suất quà cho 15 hộ nghèo trong thôn.

* Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn vào tối 15-11, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội của thôn.

Ban công tác mặt trận thôn Dược Thượng đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh giá trị cao; mở rộng kinh doanh dịch vụ và việc làm tại các khu công nghiệp...

Đến hết năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 42 triệu đồng/người/năm. Nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa. Năm 2017, thôn Dược Thượng có 92,8% gia đình đạt danh hiệu văn hóa...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tiên Dược và huyện Sóc Sơn tăng cường chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc hoạt động có hiệu quả; chăm lo hơn nữa cho người nghèo; xây dựng khu dân cư đoàn kết, tương trợ, phát triển bền vững...

Nhóm PV

Trong không khí phấn khởi, Liên khu dân cư xã Đại Thành (huyện Quốc Oai) tưng bừng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tổng kết cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Dự chung vui ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà Liên khu dân cư xã Đại Thành đạt được trong năm 2017.

Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng, phát triển kinh tế năm 2017, Liên khu dân cư xã Đại Thành đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Giá trị sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đạt 51,5 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp 71,5 tỷ đồng, dịch vụ và thương mại 91 tỷ đồng. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Liên khu đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 35 triệu đồng; phối hợp cùng các cấp chính quyền hỗ trợ hộ nghèo, xóa nhà dột nát, tặng bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 378,75 triệu đồng…

Cùng tham dự ngày hội và ghi nhận những kết quả đạt được của Liên khu dân cư xã Đại Thành, Bí Thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Đại Thành quan tâm nhiều hơn tới các phong trào hoạt động, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới, khai thác mọi tiềm lực nhằm xây dựng cộng đồng dân cư ngày một phát triển; không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu; đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội…

Nhân dịp này, xã Đại Thành biểu dương 1.542/1.679 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 10 học sinh nghèo vượt khó học giỏi xã Đại Thành được Lương y Tạ Quang Hải (xã Sài Sơn) tặng xe đạp, trị giá 21 triệu đồng; 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Quốc Oai tặng quà, mỗi cháu 1 triệu đồng; 20 hộ gia đình nghèo được nhận quà của Quỹ Vì người nghèo Thành phố và huyện Quốc Oai.

Thôn Phí Trạch có 560 hộ gia đình với 2.457 nhân khẩu, trong đó có 93,5% hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa. Nhờ đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đời sống nhân dân nơi đây ngày một cải thiện: Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,4 triệu đồng/người/năm; 100% hộ gia đình thuộc diện chính sách có mức sống trung bình trở lên...

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đánh giá cao những chuyển biến sau một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của xã Phương Tú. Nhân dân đã ý thức cao trong việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc thành phố, huyện Ứng hòa đã tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, khó khăn của xã Phương Tú.

* Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã biểu dương những nỗ lực của địa phương này.

Đến nay, 98% đường dân sinh của thôn Kính Nỗ được bê tông hóa, 95% hộ gia đình có nhà kiên cố, 100% hộ gia đình được dùng nước sạch hợp vệ sinh; 100% đường dân sinh thôn Kính Nỗ được thắp đèn chiếu sáng, bảo đảm vệ sinh môi trường. Việc cưới, việc tang văn minh luôn nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân địa phương...

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đánh giá cao những kết quả mà nhân dân thôn Kính Nỗ đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội... Đồng chí đề nghị các cấp ủy xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, chủ động phối hợp giúp các hộ gia đình thoát nghèo để Kính Nỗ không còn hộ nghèo; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhân dịp này, UBND thành phố, huyện Đông Anh, xã Uy Nỗ và các doanh nghiệp đã trao tặng 30 suất quà cho 15 hộ nghèo trong thôn.

* Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn vào tối 15-11, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội của thôn.

Ban công tác mặt trận thôn Dược Thượng đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh giá trị cao; mở rộng kinh doanh dịch vụ và việc làm tại các khu công nghiệp...

Đến hết năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 42 triệu đồng/người/năm. Nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa. Năm 2017, thôn Dược Thượng có 92,8% gia đình đạt danh hiệu văn hóa...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tiên Dược và huyện Sóc Sơn tăng cường chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc hoạt động có hiệu quả; chăm lo hơn nữa cho người nghèo; xây dựng khu dân cư đoàn kết, tương trợ, phát triển bền vững...

Nhóm PV

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/882977/nhieu-huyen-ngoai-thanh-to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc